Hoa hậu, á hậu Việt Nam sẽ mặc váy Sán Chỉ đá bóng ở Bình Liêu

Theo kế hoạch, Công ty CP Hoàn vũ Sài Gòn sẽ tổ chức ghi hình chương trình 'Cùng hoa hậu chắp cánh du lịch Việt' tại Quảng Ninh từ nay cho đến hết ngày 30/11.

Dàn hoa hậu trong trang phục của đồng bào dân tộc.

Dàn hoa hậu trong trang phục của đồng bào dân tộc.

Chương trình có sự tham gia của các hoa hậu, á hậu trong Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, được tổ chức thành các nhóm sự kiện khám phá, chinh phục thực tế để hiểu hơn về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, văn hóa phong tục của cư dân bản địa, lan tỏa thông điệp và truyền cảm hứng tích cực, ý nghĩa đến với cộng đồng.

Tại Quảng Ninh, chương trình sẽ thực hiện cảnh quay tại Vịnh Hạ Long, Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Tuần Châu, Công viên hoa Hạ Long, núi Bài Thơ, Sunworld, Khu di tích và danh thắng Yên Tử, Khu du lịch Trà Cổ, Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần, Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, các điểm đến ở huyện Cô Tô, Bình Liêu.

Các cầu thủ nữ Sán Chỉ xã Húc Động (áo xanh) thi đấu với các cầu thủ nữ dân tộc Dao xã Hải Sơn (TP Móng Cái). Ảnh: Nguyên Ngọc

Đặc biệt, tại Bình Liêu, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 20/11, tại sân vận động thôn Nà Ếch, xã Húc Động sẽ diễn ra trận giao lưu bóng đá nữ xã Húc Động với các hoa hậu, á hậu Việt Nam năm 2020. Các hoa hậu, á hậu sẽ trải nghiệm mặc trang phục của phụ nữ Sán Chỉ để đá bóng.

Từ 10 giờ cùng ngày, tại thác Khe Vằn, xã Húc Động sẽ diễn ra cuộc giao lưu hát Soóng Cọ giữa các chị em dân tộc Sán Chỉ với hoa hậu, á hậu. Tối 20/11, các hoa hậu, á hậu cùng đoàn sẽ cắm trại một đêm trải nghiệm tại núi Cao Ly.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202011/hoa-hau-a-hau-viet-nam-se-mac-vay-san-chi-da-bong-o-binh-lieu-2509748/