Hòa Hà Nội, 2 cầu thủ Triều Tiên bị kiểm tra doping

Sau khi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 kết thúc, AFC đã đưa hai cầu thủ April 25 SC đi kiểm tra doping.

Tối 25/9, CLB Hà Nội FC đã tiếp đón April 25 SC trên sân nhà, trong khuôn khổ trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 lượt đi. Dù đã thi đấu hết sức ấn tượng, Quang Hải và các đồng đội chỉ có thể giành được 1 điểm trước đối thủ này. Hai cái tên đã ghi bàn cho đội chủ nhà là Văn Quyết và Kebe.

Ở trận đấu này, April 25 SC không để lại nhiều dấu ấn về chiến thuật. Tuy nhiên các cầu thủ Triều Tiên đã cho thấy nền tảng thể lực sung mãn cùng một thể hình lý tưởng. Điều này giúp họ chơi bóng với tốc độ cao trong suốt 90 phút của trận đấu.

Theo quan sát của phóng viên, nhân viên của AFC đã kiểm tra doping cầu thủ của April 25 SC ngay khi trận đấu kết thúc. Cụ thể, số 6 Chung Hyok và số 31 Chol Su là hai được chọn đi lấy mẫu thử.

Được biết, việc bị kiểm tra doping sau mỗi trận đấu là quy định bắt buộc của Liên đoàn bóng đá Châu Á. Việc này nhằm đảm bảo không có trường hợp nào sử dụng chất cấm khi tham gia giải.

Với kết quả hòa 2-2 trên sân nhà, Hà Nội FC chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tái đấu trên sân của April 25 SC. Muốn giành vé vào chung kết AFC Cup 2019, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải giành thắng lợi trước 4.25 tại Bình Nhưỡng hoặc hòa với 3 bàn thắng trở lên.

Theo Thể Thao 247

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hoa-ha-noi-2-cau-thu-trieu-tien-bi-kiem-tra-doping-1281243.html