Hòa giải tranh chấp lao động còn nhiều vướng mắc

Ngày 21-11, Hội đồng Trọng tài lao động và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM đã tổ chức tọa đàm về hòa giải tranh chấp lao động tại cơ sở với sự tham gia của các hòa giải viên lao động, các doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn, luật sư, luật gia.

Ảnh minh họa

Theo ý kiến của các đại biểu, công tác hòa giải lao động thời gian qua đạt được nhiều kết quả, giúp hạn chế và giải quyết nhanh tranh chấp lao động, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp ổn định quan hệ lao động. Tuy nhiên, nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế khiến công tác hòa giải tại cơ sở không đạt yêu cầu. Trong đó, quy định về thời gian quá ngắn trong khi hầu hết các hòa giải viên đều thực hiện kiêm nhiệm công tác, không có đủ thời gian để đầu tư nghiêm túc cho công tác hòa giải. Nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu hình thành những trung tâm hòa giải chuyên nghiệp, đủ khả năng thực hiện hòa giải một cách thực chất.

B.Đằng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/hoa-giai-lao-dong-con-nhieu-vuong-mac-20181121193135707.htm