Hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Qua hoạt động hòa giải, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân được hóa giải kịp thời, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo, góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Diêm Hồng Linh khẳng định.

Bắc Giang tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Diêm Hồng Linh cho hay: Mạng lưới tổ hòa giải được thành lập ở các khu dân cư,hiện nay toàn tỉnh có 2.460 tổ hòa giải với 17.551 hòa giải viên, trong 5 năm qua đã tiếp nhận 10.178 vụ việc, trong đó hòa giải thành 8.237 vụ việc (đạt 81%).

Nội dung hòa giải liên quan về đất đai, mâu thuẫn, xích mích giữa các thành viên trong gia đình do khác nhau về quan niệm sống, lối sống, mâu thuẫn giữa các cá nhân trong quan hệ xóm giềng, tranh chấp về quyền, lợi ích phát sinh trong dân sự, quan hệ hôn nhân gia đình,...

Nhưng do các vụ mâu thuẫn, tranh chấp ở khu dân cư ngày càng có tính chất phức tạp, khó giải quyết, nhất là trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình,… nên đã có nhiều vụ việc hòa giải không thành phải chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, với 81% hòa giải thành công, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang chia sẻ: Kinh nghiệm từ các vụ hòa giải thành công cho thấy, mọi ngươìluôn đề cao tình cảm gia đình, dòng tộc, xóm làng. Bởi vậy, nếu cán bộ hòa giải biết kết hợp hài hòa giữa tình, lý thì mâu thuẫn nào cũng sẽ được hóa giải.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh Bắc Giang đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, sau giám sát, đã kiến nghị tỉnh 5 nội dung, huyện 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trong thời gian tiếp theo.

Mặt trận thường xuyên quan tâm hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chế độ chính sách cho hoạt động của Tổ hòa giải, phối hợp tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi cho công tác Hòa giải, góp phần động viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải.

Nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên hàng năm MTTQ các cấp phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên, cung cấp tài liệu nghiệp vụ hòa giải, tài liệu tuyên truyền và đầu tư xây dựng tủ sách pháp luật nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về pháp luật, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên.

Định kỳ MTTQ phối hợp tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi”, đây là dịp để các hòa giải viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận tình huống giải quyết các mâu thuẫn theo đúng quy định của pháp luật, trang bị kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, cần thiết phục vụ cho công tác hòa giải.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp cũng tích cực vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân bàn bạc dân chủ, công khai trong thực hiện các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bà Diêm Hồng Linh cũng cho biết: Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự cần thiết, ý nghĩa của công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc rà soát xây dựng và động viên nhân dân thực hiện hương ước, quy ước.

Hiện 100% thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. MTTQ tham gia quá trình xây dựng và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước, tạo được sự đồng thuận và hiệu quả thực hiện.

Hạnh Nhân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/hoa-giai-mau-thuan-tu-co-so-tintuc414183