Hòa giải ly hôn không thành, chồng đâm chết vợ bên hành lang tòa án

Sau phiên tòa hòa giải ly hôn lần 1 không thành, Hùng ra hành lang nói chuyện với vợ, cố níu kéo để xây dựng lại hạnh phúc, nuôi dạy các con. Bị vợ từ chối thẳng thừng, người đàn ông 42 tuổi đã rút dao đâm chết vợ ngay bên hành lang của tòa án.

Nghi can Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Nghi can Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Chiều 11/9, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã cử kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong xảy ra tại hành lang trụ sở TAND thị xã Buôn Hồ.

Danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh năm 1974, trú phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ. Nghi can gây ra án mạng là anh Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1976, chồng chị Thuận.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 11/9, anh Hùng và chị Thuận đến trụ sở TAND thị xã Buôn Hồ để tham dự phiên hòa giải ly hôn. Sau phiên hòa giải không thành, tòa cho hai người ra về. Khi ra đến hành lang, anh Hùng và chị Thuận dừng lại nói chuyện với nhau và xẩy ra mâu thuẫn. Anh Hùng muốn vợ quay lại, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy các con nhưng chị Thuận một mực đòi ly hôn.

Trong lúc cãi nhau, người chồng đã rút dao thủ sẵn đâm 2 nhát vào vùng bụng, 4 nhát vào lưng chị Thuận khiến người vợ gục xuống tại chỗ. Phát hiện ra sự việc, nhân viên tại tòa án đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá hiểm, chị Thuận đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi nhận tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ khác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đề điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Chiều 11/9, nghi can Nguyễn Văn Hùng cũng được đưa về trụ sở Công an thị xã Buôn Hồ để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng khai nhận giữa mình và chị Thuận có với nhau 3 người con. Thời gian gần đây, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên sống ly thân. Trong thời gian ly thân, nhiều lần Hùng gọi điện thoại cho vợ để nói chuyện nhưng lại nghe giọng của một người đàn ông trả lời mình nên bực tức.

Đến sáng 11/9, trước khi tòa mở phiên hòa giải, Hùng đã mua một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người với ý định sẽ đâm “tình nhân” của vợ.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Trần Nhân-Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hoa-giai-ly-hon-khong-thanh-chong-dam-chet-vo-ben-hanh-lang-toa-an-post274294.info