'Hỏa Diệm Sơn' giữa vùng biên Móng Cái

Giữa trời nắng nóng lên tới 36 độ C ngoài trời, hàng trăm xe container đồng loạt nổ máy để bảo quản lạnh cho hàng trong container, kết hợp với hàng ngàn mét vuông nền bê tông của Cảng.

Như Đại Đoàn Kết đã thông tin, những ngày đầu tháng 6/2021, hàng trăm container hàng nông sản gồm hoa quả, thủy sản đông lạnh tập trung về điểm tập kết thuộc Cảng cạn ICD Móng Cái km 4 Hải Yên (Móng Cái) để xuất hàng sang Móng Cái. Tuy nhiên, hàng thông quan chỉ đạt trên dưới 70 container/ngày khiến hàng trăm container hàng ách lại tại Móng Cái. Cảng cạn ICD Móng Cái đang nóng như Hỏa Diệm sơn cả nghĩa đen nghĩa bóng.

Trưa 20/6, phóng viên Đại Đoàn kết Online có mặt tại Cảng ICD Móng Cái, điểm thông quan hàng nông sản bằng cầu phao sang Đông Hưng (Trung Quốc). Việc thông quan hàng hóa vẫn tiếp tục.

Theo thống kê của cảng, mỗi ngày cảng này thông quan được 70 container hàng chủ yếu là thanh long, mít…Tuy nhiên, từ hơn 1 tuần nay, hàng trăm xe container tiếp tục đổ về cảng này. Mặc dù, cơ quan chức năng Việt Nam, Móng Cái khẩn trương làm thủ tục nhưng phía nhận là Trung Quốc giải quyết rất chậm khiến cả nghìn tấn hàng hóa ách lại.

Giữa nền nhiệt rất cao ở cảng, hàng trăm container vẫn nổ máy bảo quản hàng. Nhiều lái xe phải bỏ xe tìm nơi tránh nóng.

Giữa nền nhiệt rất cao ở cảng, hàng trăm container vẫn nổ máy bảo quản hàng. Nhiều lái xe phải bỏ xe tìm nơi tránh nóng.

Giữa trời nắng nóng lên tới 36 độ C ngoài trời, hàng trăm xe container đồng loạt nổ máy để bảo quản lạnh cho hàng trong container, kết hợp với hàng ngàn mét vuông nền bê tông của Cảng, khiến nơi đây biến thành một cái lò đúng nghĩa. Nhiều lái xe lên xe bật điều hòa, số khác mắc võng nằm giữa lùm cây. Nhiều người không chịu nổi đã thuê phòng khách sạn tránh nóng.

Nhiều lái xe trốn nắng dưới gầm xe để tránh "chạm mặt" với cái nắng gay gắt.

Anh Lê Văn Tủng, 34 tuổi, quê Nghệ An, lái xe Container chở hàng thanh long từ Long An cho biết, đến hôm 20/6 đã chờ ở cảng 1 tuần nhưng chưa xuất được hàng. Đợi càng lâu, chi phí càng đội lên. Tiền ăn, tiền đóng bãi, tiền đổ dầu chạy máy lạnh bảo quản khiến anh em lái xe đang dần kiệt sức.

Hôm nay quá nóng, nhiệt độ tại cảng lúc này lên tới gần 50 độ C. Chỉ vì có thông tin đến lượt xe mình thông quan nên phải đợi ở xe chứ không phải tìm nơi trốn nóng. Bãi cảng này thật sự như 1 cái lò bát quái…

Còn anh Nguyễn Văn Mạnh 40 tuổi quê Nha Trang cho biết, xe hàng anh vừa mới thông quan kết thúc 6 ngày "ăn nằm" tại Móng Cái.

Theo anh Mạnh, chưa bao giờ ở một nơi nóng như Móng Cái những ngày qua. Nắng, cùng nhiệt độ phả ra từ cảng cộng với việc hàng trăm chiếc xe nổ máy khiến anh và một lái xe đi cùng kiệt sức. Nước uống liên tục, lên xe bật máy lạnh mới thở được nhưng chốc chốc lại phải xuống xe để hỏi chuyện thông quan…

Ông Lương Quang Sở, Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu Móng Cái cho biết, từ 10/6 đến nay, một số địa phương trong nước đang vào vụ thu hoạch hoa quả, doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa số lượng lớn hàng hoa quả đến Lối mở Km3+4 Hải Yên (Cảng cạn ICD Móng Cái) thông quan, mặt hàng chủ đạo là Mít, thanh Long. Lượng hàng doanh nghiệp vận chuyển ra thành phố vượt quá khả năng thông quan, gây nguy cơ ùn tắc, ảnh hưởng đến chất lượng khi giao hàng.

Thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng tổ chức hội đàm và 2 bên đã thống nhất một số giải pháp nhằm thúc đẩy thông quan; đồng thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bảo quản hoa quả lạnh, điều phối, sắp xếp nhưng vẫn chưa thể nhanh hơn được vì liên quan đđến vấn đề kỹ thuật phía Trung Quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Quảng Ninh về thực hiện mục tiêu kép, tranh thủ thời cơ, duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 6 tháng đầu năm, Thành phố đã quyết liệt thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Đặc biệt, là khu vực cửa khẩu, lối mở nhằm loại trừ các nguy cơ lây nhiễm và phát sinh dịch bệnh trên địa bàn; đẩy mạnh hợp tác với thành phố Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở. 6 tháng đầu năm 2021, trung bình mỗi ngày thông quan khoảng 3.500 tấn hoa quả, nông sản, thủy sản được thuông quan.

Tại Lối mở Km3+4 Hải Yên đạt 23.968 phương tiện chở 550.037 tấn hàng hóa, tăng 312% so cùng kỳ. Trong đó: Hoa quả: 8.933 đạt 185.323 tấn, Bột Sắn đạt 222.002 tấn, Thủy hải sản đạt 97.053 tấn, Hạt khô và hàng hóa khác đạt 36.738 tấn; Tôm, cua sống đạt 8.921 tấn.

Từ 1/1 đến 14/6/2021, tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II đạt 23.011 phương tiện 2 nước xuất nhập cảnh, tăng 33,67% so cùng kỳ, trung bình đạt 159 phương tiện/ngày. Hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 387.398 tấn, tăng 19,09% so cùng kỳ, bình quân đạt: 2.672 tấn hàng hóa/ngày.

Thành Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hoa-diem-son-giua-vung-bien-mong-cai-5654775.html