Hoa đào, hoa lê đắt khách dịp cúng rằm tháng Giêng

Mỗi bó hoa đào có giá từ 30.000 - 50.000 đồng, đào cảnh từ 100 - 300.000 đồng và những cành hoa lê có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng đang là loại hoa bán chạy trong dịp người dân cúng rằm tháng Giêng.

Hoa đào vẫn là loại hoa bán chạy tại chợ hoa Quảng An trước ngày rằm tháng Giêng - Ảnh Hoàng Phan

Khảo sát tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) trong ngày 1.3, một ngày trước rằm tháng Giêng, chợ hoa này vẫn tràn ngập không khí Tết bởi có những dãy bán hoa đào - loại hoa không thể thiếu trong dịp Tết đến xuân về.

Mỗi bó đào dăm giá vài chục nghìn, được nhiều khách hàng mua về thắp hương cúng rằm tháng Giêng - Ảnh Hoàng Phan

Bà Nguyễn Thị Hòa, nông dân trồng đào ở Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội), cho biết hoa đào bán trong dịp này nếu là đào dăm thì là loại dọn vườn, còn đào cây, đào cành là hoa nở muộn, lỗi hẹn với dịp Tết. Người chơi hoa đào chủ yếu chơi trước dịp rằm tháng Giêng nên ngày lễ cúng rằm đầu tiên trong năm này được người dân trồng đào chọn làm thời điểm bán hoa chuyến cuối.

Ghi nhận tại chợ này, giá mỗi bó đào dăm giá từ 30.000 - 50.000 đồng, loại đào cành có giá cao hơn, thấp nhất là 100.000 đồng, cành to đẹp nhất cũng có giá 300.000 đồng.

“Giá đào hiện giờ chỉ bằng một nửa so với dịp Tết, đến giờ này thì giá nào cũng bán, vì để sau rằm tháng Giêng rất ít người mua”, bà Hòa nói.

Cũng tại chợ hoa Quảng An năm nay, lượng hoa lê Sa Pa (Lào Cai) bán theo cành đổ về chợ nhiều hơn những năm trước đây. Theo anh Trương Quang Học (quê Vĩnh Phúc, nhiều năm buôn loại hoa này), ngày càng nhiều người chơi hoa lê sau Tết.

Hiện tại, mỗi ngày anh Học bán ra khoảng 70 - 80 cành. Giá mỗi cành lê từ 2 triệu một cành cỡ lớn, cành bình thường từ 700.000 - 800.000 đồng.

Hoa lê trắng Sa Pa được nhiều người chọn mua về chơi sau Tết - Ảnh Hoàng Phan

Anh Vàng Văn Lập, chủ vườn lê tại xã Trung Chải (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) liên kết với người quen đưa hoa lê về thủ đô, cho biết xu hướng chơi hoa lê sau tết Nguyên đán của người Hà Nội cũng khiến người trồng lê có thêm thu nhập.

Theo anh Lập, những vườn lê ở Sa Pa thường có tuổi thọ ít nhất cũng từ 10 năm trở lên. Khi cây già cỗi, người trồng lê thường cắt tỉa cành, trước đây cắt bỏ làm củi, còn giờ mang bán.

Hoàng Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/hoa-dao-hoa-le-dat-khach-dip-cung-ram-thang-gieng-937762.html