Hòa đàm Afghanistan chết yểu, Nga hy vọng chỉ trì hoãn, Taliban thề tiếp tục chiến đấu

Ngày 10/9, Vụ trưởng Vụ châu Á thứ 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga Zamir Kabulov cho biết, Moscow hy vọng các cuộc hội đàm Mỹ - Taliban bị trì hoãn chứ không 'chết' như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miêu tả.

Hòa đàm Afghanistan chết yểu, Taliban thề tiếp tục chiến đấu. (Nguồn: AP)

Ông Kabulov còn là đặc phái viên của Tổng thống về Afghanistan, nêu rõ: "Chúng tôi lấy làm tiếc vì quá trình này đã bị trì hoãn. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng, nó không chết mà chỉ bị trì hoãn... chúng tôi cho rằng, ở một số thời điểm, hai bên sẽ quay trở lại cũng như tiếp tục hội đàm và ký kết thỏa thuận".

Theo nhà ngoại giao này, Moscow coi thỏa thuận tiềm tàng này là "một bước đi quan trọng sẽ mở đường cho sự hòa giải quốc gia và giải quyết hoàn toàn hợp lý khủng hoảng Afghanistan. Vì vậy chúng tôi hy vọng cuối cùng hội đàm sẽ diễn ra".

Trong khi đó, cùng ngày, phiến quân Taliban đã thề tiếp tục chiến đấu chống các lực lượng Mỹ ở Afghanistan.

Người Phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nêu rõ: "Chúng tôi có 2 cách để chấm dứt sự chiếm đóng ở Afghanistan, một là thánh chiến và chiến đấu; cách còn lại là đàm phán và thương lượng. Nếu ông Trump muốn dừng đàm phán, chúng tôi sẽ chọn cách thứ nhất và họ sẽ sớm hối tiếc về điều này".

PV.

(theo Sputnik, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoa-dam-afghanistan-chet-yeu-nga-hy-vong-chi-tri-hoan-taliban-the-tiep-tuc-chien-dau-100891.html