Hoa dã quỳ rực rỡ phủ vàng rực rỡ khắp núi đồi Điện Biên

Dã quỳ hay còn gọi là cúc quỳ, là một loài hoa dại, bông hoa tuy không lớn nhưng do mọc thành bụi lớn nên khi bung nở tạo nên một thảm vàng rực rỡ.

 Vào khoảng cuối tháng 10 hằng năm đến khoảng trung tuần tháng 11, hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ khắp núi đồi Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Vào khoảng cuối tháng 10 hằng năm đến khoảng trung tuần tháng 11, hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ khắp núi đồi Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoa dã quỳ nở rộ trên các cung đường Tây Bắc. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoa dã quỳ đua nhau khoe sắc. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoa dã quỳ khoe sắc trên khắp núi đồi Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc vàng của hoa dã quỳ phủ khắp núi đồi. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những sườn đồi được nhuộm vàng bởi sắc hoa dã quỳ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-hoa-da-quy-ruc-ro-phu-vang-ruc-ro-khap-nui-doi-dien-bien/677091.vnp