Hoa cúc Đà Lạt khan hiếm trong dịp lễ Rằm tháng Bảy

Trong đợt dịch COVID-19 trước, hầu hết hoa tươi tại Đà Lạt đã phải cắt, đổ bỏ ngoài đồng vì không bán được, nhiều nông hộ hết vốn để tái đầu tư nên diện tích canh tác hoa giảm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, giá hoa cúc Đà Lạt đang tiếp tục tăng cao, nhiều chủ vựa hoa tìm đến đến các vườn, trang trại mua hoa cúc đóng hàng đưa đi các tỉnh, thành nhưng không có hoa để mua.

Công ty DaLat Hasfarm cho biết đơn đặt hàng trong và ngoài nước đều tăng mạnh. Khác với đợt dịch COVID-19 hồi đầu năm 2020, thị trường các nước đóng cửa để phòng dịch, nhưng nay nhu cầu nhập khẩu hoa cúc, cẩm chướng, cát tường… của các nước Nhật Bản, Australia, Singapore, Campuchia… tăng mạnh.

Do đó, Đà Lạt Hasfarm đang phục hồi diện tích canh tác sau nhiều tháng bị ngưng trệ do dịch COVID-19.

Ông Ngô Văn Dũng, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thọ (Đà Lạt), cho biết đợt dịch COVID-19 trước, hầu hết hoa tươi phải cắt, đổ bỏ ngoài đồng vì không bán được, nhiều nông hộ hết vốn để tái đầu tư nên diện tích canh tác hoa giảm.

Trong khi đó, vào tháng Bảy Âm lịch, nhu cầu hoa cúc của người tiêu dùng tăng cao.

Xã Xuân Thọ có 300ha canh tác hoa cúc nhưng hiện nay chỉ có khoảng 100ha đang cho thu hoạch.

Hoa cúc đại đóa (loại 1) đóng đi Hà Nội giá 4.000 đồng/cành, hoa đóng đi Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh từ 3.000-3.200 đồng/cành, hoa cúc chùm giá từ 2.500-2.700 đồng/ cành.

Ông Nguyễn Anh Thy, một nhà vườn trồng hoa cúc ở xã Pró, huyện Đơn Dương, cho biết cách đây một tháng, vườn của ông vẫn xuất hoa đi với giá từ 8.000-9.000 đồng/bó 4 cành.

Đến thời điểm này, cúc mai cam đã lên tới 20.000 đồng/1 bó 5 cành, tức là 4.000 đồng/cành. Còn cúc thường cũng có giá khoảng 15.000-16.000 đồng/bó 5 cành. Hoa cát tường vẫn giữ giá 60.000 đồng/kg. Trong mùa dịch như vậy là được giá.

Không chỉ hoa cúc khan hiếm, các loại hoa cát tường, cẩm chướng… cũng được tiêu thụ mạnh. Với hoa đồng tiền giá 1.000 đồng/cành, hoa hồng có giá khá ổn định 1.000-1.700 đồng/ cành tùy loại…

Đối với mặt hàng thịt lợn, giá thịt lợn hơi trên địa bàn tỉnh đã giảm nhẹ từ 87.000 đồng xuống còn 83.000 đồng/kg.

Nguyên nhân được cho là tình hình dịch tả lợn châu Phi được khống chế, các trang trại, hộ gia đình bắt đầu mở rộng quy mô tái đàn, giúp nguồn cung ra thị trường ổn định nên giá lợn giảm dần.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, từ nay tới cuối năm 2020, tốc độ tái đàn sẽ tăng dần và giá heo hơi cũng sẽ giảm tương ứng do nguồn cung tăng.

Ngành nông nghiệp cũng hướng dẫn người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn heo theo nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Tuy nhiên, giá thịt lợn hơi thay đổi cũng chưa tác động đáng kể tới giá thịt đang bày bán tới tay người tiêu dùng.

Tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Lạt, giá thịt lợn bán lẻ đang ở mức 180.000 đồng/kg sườn non, 160.000 đồng/kg thịt ba rọi. Thịt nạc mông có giá 155.000 đồng/kg, thịt đùi 150.000 đồng/kg… hầu như không giảm so với một tháng trước đây./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoa-cuc-da-lat-khan-hiem-trong-dip-le-ram-thang-bay/659129.vnp