Hòa chung không khí của ngày hội lớn

Những ngày này, khắp nơi trên địa bàn Hà Nội tưng bừng các hoạt động thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII của Đảng). Những chương trình, sự kiện văn hóa không chỉ góp phần tôn vinh thành tựu của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà còn đem lại không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn, cổ vũ, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, vì sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.

Trưng bày “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia thu hút đông đảo người xem.

“Đảng ta thật là vĩ đại“

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” (diễn ra từ ngày 18 đến 24-1) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã giới thiệu tới người xem hàng trăm tư liệu, hiện vật, hình ảnh đặc biệt về các kỳ Đại hội Đảng, những thành quả của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Trong không gian rộng lớn của trung tâm triển lãm, thông điệp “Đảng ta thật là vĩ đại” được truyền tải nổi bật và xuyên suốt, thể hiện những nỗ lực, đóng góp của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định niềm tin sắt son, ý chí quyết tâm khi tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh.

Thăm triển lãm ngay ngày đầu mở cửa (18-1), ông Đỗ Hồng Kiên (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Triển lãm cho người xem góc nhìn khá toàn diện về quá trình ra đời và lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những hiện vật quý giá, như: Văn kiện, thư tịch của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư; thư, nhật ký, đồ dùng trên chiến trường; quân phục, huy hiệu của nhiều liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ và tái thiết đất nước…, khiến người xem xúc động vì những giá trị riêng có của hiện vật".

Trước đó, tại di tích Nhà tù Hỏa Lò đã khai mạc trưng bày “Bài ca kết đoàn” (từ ngày 8-1 đến hết tháng 4-2021), thu hút đông đảo công chúng bằng những câu chuyện xúc động, những bài học lịch sử còn vẹn nguyên giá trị. Theo Trưởng ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò Nguyễn Thị Bích Thủy, “Bài ca kết đoàn” ca ngợi việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. “Thông qua những câu chuyện chân thực và sinh động, trưng bày cho thấy Đảng đã tập hợp, lãnh đạo nhân dân kết thành một khối vững chắc, đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, bà Nguyễn Thị Bích Thủy nhấn mạnh.

Cổ vũ quyết tâm vì sự phồn vinh của đất nước

Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào đúng dịp cả nước hân hoan kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Khắp nơi trên cả nước và đặc biệt là ở Thủ đô Hà Nội rộn ràng các hoạt động chào mừng với đa dạng nội dung và cách thức thể hiện. Có thể kể đến, trưng bày “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội; triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin” tại Thư viện quốc gia Việt Nam...

Cũng trong dịp này, nhiều nhà hát, sân khấu công diễn các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc về cách mạng Việt Nam, như vở “Đêm trắng” tại Nhà hát Kịch Việt Nam, “Giai điệu Tổ quốc” tại Nhà hát Chèo Việt Nam, “Bão ngầm” tại Nhà hát Cải lương Việt Nam; các chương trình “Trăng đất Việt” tại Nhà hát Múa rối Việt Nam, “Tiếng hát mùa xuân” tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam... Hòa cùng không khí náo nức trong ngày hội lớn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức 68 buổi chiếu phim miễn phí tại các huyện, thị xã: Phú Xuyên, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Sơn Tây. Các bộ phim được chọn chiếu đợt này là những tác phẩm điện ảnh xuất sắc về cách mạng Việt Nam, như: “Tổ quốc tiếng gà trưa”, “Những người viết huyền thoại”, “Mùi cỏ cháy”, “Đảng là mùa xuân”…

Đặc biệt, để chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, vào 20h ngày 2-2, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) sẽ diễn ra chương trình Đại nhạc hội “Khát vọng - Tỏa sáng” với sự tham gia của 1.500 nghệ sĩ, diễn viên từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tổng đạo diễn chương trình Nguyễn Quang Vinh cho biết: “Chương trình gồm những tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ mang đậm bản sắc vùng miền đất nước cũng như nêu bật tinh thần đoàn kết, thống nhất của 54 dân tộc với yêu cầu chất lượng nghệ thuật được đặt lên cao nhất”.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, các chương trình, sự kiện văn hóa chào mừng Đại hội XIII của Đảng góp phần tô đậm thêm không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày hội lớn của đất nước; đồng thời, giáo dục truyền thống, cổ vũ tinh thần hăng hái thi đua sáng tạo, lập thành tích chào mừng Đại hội.

Nguyễn Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/989723/hoa-chung-khong-khi-cua-ngay-hoi-lon