Hòa CH Séc, Croatia còn cơ hội lọt vào vòng sau

Tiền đạo Ivan Perisic tỏa sáng ghi bàn gỡ hòa cho ĐT Croatia sau khi bị ĐT Séc dẫn trước từ chấm phạt đền trong hiệp một trận đấu diễn ra 23h00 ngày 18-6 (giờ Việt Nam). Với 1 điểm và còn 1 trận chưa đấu, ĐT Croatia vẫn còn hy vọng vượt qua vòng bảng.

Bước vào trận đấu, với tâm lý thoải mái khi có 3 điểm ở lượt trận đầu tiên. ĐT Séc đã chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà để chờ các cơ hội phản công. Trong khi các cầu thủ Croatia chủ động tấn công, áp đặt lối chơi để cố gắng tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên lại thuộc về các cầu thủ Séc.

Phút thứ 12, xuất phát từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Coufal treo bóng vào trong khu vực 16m50, một cầu thủ Croatia đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát, bóng tới chân Jukub Jankto và cầu thủ này chớp thời cơ dứt điểm bóng sống ngay. Tiếc là bàn thắng vẫn chưa đến với thầy trò Jaroslav Silhavy. Ít phút sau, đội tuyển Croatia có câu đáp trả. Modric có đường chuyền thuận lợi cho Perisic dứt điểm, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này khá nhẹ nên không thể đánh bại được thủ thành Vaclik của ĐT Séc.

Trung vệ Lovren phạm lỗi Patrik Schick . Ảnh: Getty

Trung vệ Lovren phạm lỗi Patrik Schick . Ảnh: Getty

Patrik Schick thực hiện thành công trên chấm 11m. Ảnh: Getty

Phút thứ 33, CH Séc được hưởng phạt góc và trong pha nhảy lên tranh bóng trên không, khuỷu tay của trung vệ Lovren của ĐT Croatia đập vào mũi của Patrik Schick khiến tiền đạo của ĐT Séc phải nằm sân. Sau khi tham khảo VAR và xem lại tình huống quay chậm, trọng tài cho ĐT Séc hưởng quả phạt penalty. Trên chấm 11m, Schick có cú sút hiểm hóc, không cho thủ thành Livakovic của ĐT Croatia cơ hội và mang về bàn mở tỉ số cho đội ĐT Séc. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo mang áo số 10 của ĐT Séc tại VCK Euro 2020.

Những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Croatia tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, cùng với sự hỗ trợ phòng ngự từ xa của các tiền vệ của ĐT Séc, hàng công của Croatia chơi khá bế tắc, thiếu hiệu quả. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT Séc.

Ivan Perisic có pha cứa lòng đẹp mắt gỡ hòa cho các cầu thủ Croatia Ảnh: Getty

Bước sang hiệp 2, trong tình thế không còn gì để mất, các cầu thủ Croatia vùng lên mạnh mẽ và bất ngờ nhà đương kim á quân World Cup có bàn thắng san bằng tỷ số ngay những phút đầu tiên của hiệp 2. Tình huống dẫn tới bàn thắng sau khi các cầu thủ Croatia thực hiện nhanh cú đá phạt. Trong lúc các cầu thủ ĐT Séc chưa kịp tổ chức phòng ngự, thì một cầu thủ Croatia có đường bóng sẻ nách hàng thủ ĐT Séc cho Ivan Perisic băng xuống. Cầu thủ này chỉ mất một nhịp khống chế bóng, tiếp theo thực hiện cú ngoặt vặn sườn hậu vệ Coufal của ĐT Séc, rồi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Vaclik.

Sau bàn gỡ của các cầu thủ Croatia, trận đấu trở lên hấp dẫn hơn, hai đội đã tạo nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Phút thứ 52, cầu thủ Jankto của tuyển Séc có cú giật gót ngẫu hứng cho Tomas Soucek, ngay lập tức cầu thủ này vung chân sút bóng như kẻ chỉ từ ngoài vạch 16m50 nhưng tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những phút cuối của trận đấu, ĐT Croatia có nhiều sự thay đổi trong đội hình nhằm gia tăng khả năng tấn công tìm kiếm bàn thắng nâng tỷ số. Mặc dù vậy, hàng phòng ngự chặt chẽ của ĐT Séc đã hóa giải thành công các pha bóng tấn công của các cầu thủ Croatia. Khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc, 2 đội rời sân với kết quả hòa 1-1.

Với trận hòa này, ĐT Séc có 4 điểm tạm thời dẫn đầu bảng D và nhiều cơ hội có vé vào vòng sau. Trong khi đó, Croatia cần phải đánh bại Scotland mới hy vọng vượt qua vòng bảng.

Đội hình thi đấu:

ĐT Croatia (4-2-3-1): Dominik Livakovic, Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Joska Gvardiol, Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Josip Brekalo, Ante Rebic.

ĐT CH Séc (4-2-3-1): Tomas Vaclik, Vladimir Coufal, Ondrej Celustka, Tomas Kalas, Jan Boril, Tomas Holes, Tomas Soucek, Lukas Masopust, Vladimir Darida, Jakub Jankto, Patrik Schick.

PHẠM ĐIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/tin-cap-nhat/hoa-ch-sec-croatia-con-co-hoi-lot-vao-vong-sau-662942