Hoa, cây cảnh Tết ở TP HCM ế khách, tiểu thương ngao ngán

Rất nhiều người đã chấp nhận hạ giá với mong muốn bán hết hàng để về quê ăn Tết.

Đã 27 tháng Chạp, nhưng hoa, cây cảnh Tết bày bán ở TP HCM đang trong tình trạng ế ẩm, khiến tiểu thương lo lắng. Rất nhiều người đã chấp nhận hạ giá với mong muốn bán hết hàng để về quê ăn Tết.

Chuyển gần 200 cây quất từ Bến Tre lên TP HCM từ ngày 25 Tết, nhưng đến nay anh Trần Văn Hải - chủ vườn kiểng tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre mới chỉ bán được vài chục cây.

Anh Trần Văn Hải (Bến Tre) rất sốt ruột vì ít khách hàng mua cây cảnh trưng tết.

Anh Trần Văn Hải (Bến Tre) rất sốt ruột vì ít khách hàng mua cây cảnh trưng tết.

Anh Hải cho biết, anh đã chi 20 triệu đồng để trả tiền công vận chuyển, tiền thuê mặt bằng tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) cộng với phí sinh hoạt hàng ngày. Nếu không bán được hết quất cảnh, anh sẽ bị lỗ nặng. Với tình trạng ế ẩm hiện nay, anh chấp nhận hạ giá với hi vọng vớt vát lại chút tiền vốn.

“Hiện tại tôi đã hạ giá quất cảnh, trước bán 1 triệu đồng/cây, giờ bán 800.000 đồng. Mọi năm vào ngày 29 hoặc 30 Tết mới hạ giá, nhưng năm nay 27 Tết đã hạ rồi. Tôi mang lên 170 cây giờ còn lại khoảng 140 cây. Hi vọng bà con ủng hộ nhà vườn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu”, anh Hải chia sẻ.

Anh Nguyễn Thành Đạt, quê ở Khánh Hòa bán cúc tại công viên Gia Định (quận Phú Nhuận) cho biết, từ 20 tháng Chạp đến nay, anh mới bán được 100 chậu hoa. Tết Nguyên đán đang cận kề, anh quyết định sẽ giảm giá 30% mỗi chậu cúc với hy vọng bán hết hàng trước Tết.

“Tôi chuyển vào hơn 500 chậu cúc, giờ mới bán chưa tới một 1/2, ít hơn 30% so với năm ngoái. Sang ngày 28 Tết phải xả lỗ không mong có lời. Lỗ cũng ráng chịu nhưng cố vớt vát kiếm thêm chút tiền để về quê”, anh Đạt nói.

Anh Nguyễn Thành Đạt rất lo lắng vì còn 400 chậu cúc chưa có người mua.

Anh Lê Văn Thành, ngụ tại Đông Anh, Hà Nội chuyển gần 500 cành đào vào TP HCM bán Tết lo lắng cho biết, đã bỏ toàn bộ vốn ra chăm sóc đào để trông chờ vào dịp cuối năm này. Ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nên đến thời điểm này doanh thu từ bán đào tết của anh chỉ đạt 40% so với năm trước. Theo anh Hải, đào Tết không bán hết sẽ bỏ lại, không bán rẻ.

“Đào Tết năm nay bán rất chậm do người dân sợ dịch bệnh nên không ai đi mua đào. Những chủ hoa rất lo lắng vì tình hình chung hiện nay ai cũng khó khăn. Đào khó bán nhưng tôi không bán lỗ, đã đưa hoa vào đây bán không được là bỏ chứ không xả lỗ”, anh Thành khẳng định.

Tết Nguyên đán Tân Sửu đã cận kề, tiểu thương bán hoa tại TP HCM đang hy vọng những ngày tới sức tiêu thụ hoa sẽ tốt hơn, để tránh một cái Tết trắng tay./.

Trịnh Giang-Việt Hùng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hoa-cay-canh-tet-o-tp-hcm-e-khach-tieu-thuong-ngao-ngan-836390.vov