Hoa, cây cảnh chơi Tết nhiều nơi ở TPHCM hạ giá đến 50%

Ngày 29 Tết, chợ hoa tại TPHCM vẫn rất thưa vắng người mua khiến các chủ vườn lo lắng và thông báo hạ giá đồng loạt. Anh Mến, chủ vườn hoa người Long An nói: 'Chưa bao giờ hoa ế như năm nay!'.

Chợ hoa Phú Mỹ Hưng là một trong những chợ hoa lớn nhất TPHCM, quy tụ các nhà vườn ở TPHCM và các tỉnh thành phía Nam tới cung ứng hoa và cây cảnh Tết Tân Sửu, nhưng cho tới ngày 29 Tết, lượng hoa và cây cảnh bán được rất ít, chỉ bằng 30-40% những năm trước, giá cũng rẻ hơn khoảng 30%.

Góc vườn mai nở vàng chỉ có một vị khách đến hỏi thăm

Góc vườn mai nở vàng chỉ có một vị khách đến hỏi thăm

Khách mua hoa Tết rất thưa thớt

Anh Mến, chủ vườn hoa với nhiều cây cảnh đẹp, đặc biệt là những cây bông giấy, cho biết: "Năm nay dịch bệnh xảy ra những ngày giáp Tết ảnh hưởng tâm lý người dân. Mọi năm, giờ này chợ hoa rất đông đúc, tấp nập, nhưng năm nay vô cùng thưa thớt. Em có đưa lên mai và cây bông giấy rất đẹp nhưng chẳng bán không được". Người chủ vườn này có gần chục cây bông giấy cảnh, tuổi đời từ 30 năm trở lên, giá bán khoảng 30-40 triệu, theo anh, "mọi năm tiêu thụ dễ dàng nhưng năm nay hoa đẹp hơn, giá bán rẻ mà không mấy người hỏi". Mấy chục gốc mai của anh vẫn y nguyên không có người mua.

Anh Mến bên những cây bông giấy

Vẻ mặt ưu tư của người bán hoa và cây cảnh. Anh cho biết đã giảm giá đồng loạt 20-30% nhưng vẫn không bán được hàng.

Chủ một vườn mai người Vĩnh Long, với mấy chục gốc mai cổ thụ buồn bã nói: "Chúng em sưu tầm những cây mai đẹp nhất đem về thành phố bán, nhưng mấy ngày nay không ai hỏi mua". Chỉ một cây hoa nở rộ, anh nói: "Cây này hôm trước có người trả 60 triệu đồng, em không bán, thấy rẻ quá. Giờ thì ai mua 30 triệu em cũng bán. Còn cây kia, treo giá 100 triệu, nhưng giờ 50 triệu em cũng bán". Anh nói thêm: "Không thể về quê tay không, bằng giá gì cũng phải bán".

Ngoại trừ những giống mai quý, còn phần nhiều mai nở một vài ngày hoa sẽ rụng dần. Do vận chuyển trưng bày hoa mấy ngày qua, trong điều kiện mưa nắng thất thường, các cây mai đang bắt đầu rụng cánh vàng hết các gian trưng bày. Những người bán hoa phải cắn răng tỉa bớt hoa để làm nổi bật lên đám nụ trong lớp lá. Mai ít hoa ít nụ càng khó bán.

Khắp chợ hoa là những khuôn mặt khá buồn rầu, lo lắng vì một mùa hoa Tết quá khó khăn.

Người bán mai đang hạ biển giá cũ để niêm yết biển giá mới, giảm 50% cho đồng loạt các cây mai của anh tại chợ hoa Phú Mỹ Hưng trưa 29 Tết Tân Sửu.

Mai ế lại gặp mưa nên nhiều cây hoa đã rụng gần hết.

Tiểu thương, các chủ vườn hoa cho biết họ nghe thông tin Sở Công Thương TPHCM vận động người dân thành phố chung tay hỗ trợ nông dân bằng cách mua hoa. Tất cả đều hy vọng trong hôm nay và ngày mai 30 Tết, nhiều người sẽ tới các chợ hoa để mua hoa Tết.

Trần Nguyên Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hoa-cay-canh-choi-tet-nhieu-noi-o-tphcm-ha-gia-den-50-1792034.tpo