Hoa Bưu và Dương Tịch trong phim có là gì khi Hầu Minh Hạo và Vạn Bằng ở ngoài mới thực sự ngọt lịm

Trước đây, chúng ta yêu mến Dư Hoài, Lâm Dương, rồi Từ Thái Vũ, sau khi xem 'Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân' lại yêu thêm Hoa Bưu.

Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân (人不彪悍枉少年)kể về những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết của “tổ xe bay 5 người” vào những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh cấp 3 lưu dấu bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ. Bộ phim được xây dựng dựa trên những thay đổi trong mối quan hệ tình cảm của Hoa Bưu (Hầu Minh Hạo) và Dương Tịch (Vạn Bằng), kết hợp với sự hồn nhiên tự do tự tại của tuổi trẻ. Đó cũng là câu chuyện kể về tình thân, tình bạn, và cả tình yêu sâu sắc của một đám bạn trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, từ đó có thể thấy được sự ấm áp nồng nhiệt của tuổi trẻ và sự trưởng thành của họ.

Bộ phim lấy bối cảnh năm 1996, với phong cách hoài cổ khiến không ít khán giả nói nói đây là phiên bản remake của bộ phim đình đám xứ Hàn Reply 1988.

Khi xem Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân có ai không hi vọng thời thanh xuân có thể gặp một anh chàng như Hoa Bưu? Có ai không hi vọng thời niên thiếu có một người bạn như Lý Ngư (Trương Diệu) ở bên? Nhưng chắc hẳn sau khi xem bộ phim này, khán giả còn cảm thấy khó xử hơn cả nữ chính Dương Tịch, nếu chọn Lý Ngư thì đau lòng thay cho Hoa Bưu, chọn Hoa Bưu lại buồn thay cho Lý Ngư. Nhưng đó là trong phim, còn thực tế ở trường quay, Trương Diệu và Vạn Bằng thường xuyên nô đùa như những người anh em tốt. Còn Hoa Bưu và Dương Tịch trong phim đã rất ngọt ngào rồi, nhưng ngoài phim Hầu Minh Hạo và Vạn Bằng còn ngọt ngào hơn gấp bội lần.

Hầu Minh Hạo và Vạn Bằng ở trường quay chỉ cần có thời gian rảnh là tìm đồ ăn chung với nhau, trêu chọc nhau, lại còn cùng nhau thiết kế một loạt các tình tiết ngọt ngào trong phim. Chẳng hạn như Vạn Bằng giả vờ thổi tay cho Hầu Minh Hạo, “Tiểu hầu tử” lại hỏi Vạn Bằng rằng “cậu đã cố hết sức chưa đấy”. Trong lúc trêu đùa, Tiểu hầu tử không may làm Vạn Bằng bị đau thì ngay lập tức giúp Vạn Bằng xoa xoa.

Vạn Bằng và Hầu Minh Hạo trêu đùa với nhau ở trường quay, Dương Tiêu Hòa Mỹ (Phan Mỹ Diệp) ở bên cạnh còn phải lên tiếng “trông họ thể hiện tình yêu kìa”. Không biết có phải Dương Tiêu Hòa Mỹ đau lòng thay cho anh chàng Lý Ngư không. Tuy nhiên dàn diễn viên trong phim, ngoài Vạn Bằng không khác nhiều thì tính cách những diễn viên còn lại đa phần khác biệt khá lớn so với ngoài đời.

Vạn Bằng và Hầu Minh Hạo liên tiếp “phát kẹo ngọt” cho mọi người, nào là xoa đầu véo má, hết chuyện thì lại cùng nhau thiết kế tình tiết phim, rồi cùng chụp ảnh selfie, Vạn Bằng bình thường khá thoải mái hồn nhiên cũng có lúc làm bộ mặt ngượng ngùng trông rất đáng yêu.

Vạn Bằng sáng tạo đoạn kết bộ phim thì Hầu Minh Hạo cũng thiết kế “trường quay nhỏ của Hoa Bưu”, Hầu Minh Hạo cố ép Vạn Bằng diễn như thế nào gọi là “xấu hổ”, nhưng không ngờ đạo diễn lại nói “hoàn toàn không thấy”.

Hoa Bưu trong phim là một học sinh toàn tài, Lý Ngư thì là một thần bếp hết lòng chăm sóc cho cô gái trong lòng mình. Ngoài đời, Lý Ngư cũng rất đa tài, nam diễn viên còn chủ động giúp đỡ Dương Tiêu Hòa Mỹ dán màn hình điện thoại. “Lý sư phụ” tự tìm shop, tự đặt hàng online, tự đi nhận hàng rồi lại tự mình dán giúp Dương Tiêu Hòa Mỹ. Có thể thấy Trương Diệu là một chàng trai có trái tim rất ấm áp.

Cả bộ phim có lẽ người khiến khán giả “thương” nhất chính là Tư Đồ Nhị Điều (Lý Minh Đức). Hoa Bưu có Dương Tịch là cặp đôi hoàn hảo, Lý Ngư không có Dương Tịch thì vẫn còn Hoàng Trừng Trừng không xa không rời, Dương Tiêu Hòa Mỹ cũng có mối tình với Dương Triều, đến Khổng Tiểu Quân cũng có cô giáo Tiểu Hồng Bái của trường Hối Anh. Chỉ duy nhất Tư Đồ Nhị Điều trung thành với “kiếp độc thân”.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/hoa-buu-va-duong-tich-trong-phim-co-la-gi-khi-hau-minh-hao-va-van-bang-o-ngoai-moi-thuc-su-ngot-lim-4242791.html