Hòa Bình: Xe tải ngày đêm 'cày nát' Tỉnh lộ 438

Công lý và Xã hội nhận được đơn thư phản ánh của người dân xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình về tình trạng xe quá khổ, quá tải ngang nhiên lộng hành trên tuyến tỉnh lộ 438, gây bụi bẩn ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn...

Từ phản ánh của người dân, phóng viên Công lý và Xã hội đã có mặt tại khu vực xã Yên Bồng để xác minh thông tin.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngày từng đoàn xe “hổ vồ” mang logo Phi Trường vận chuyển đất chạy trên Tỉnh lộ 438 dọc sông Bôi, gây khói bụi mù mịt. Xe đi đến đâu, vết bánh in hằn trên từng mét đường. Tiếng gầm động cơ của những chiếc xe trọng tải lớn, chạy ngả nghiêng đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây.

Xe trọng tải lớn hàng ngày cày nát Tỉnh lộ 438

Xe trọng tải lớn hàng ngày cày nát Tỉnh lộ 438

Theo tìm hiểu của phóng viên, những đoàn xe có logo Phi Trường lấy đất từ mỏ ở thôn Hồng Phong, xã Yên Bồng, sau đó chạy ra Tỉnh lộ 438 hướng về tỉnh Ninh Bình. Tại thôn Hồng Phong, hiện có 2 mỏ khai thác đất đồi với giấy phép là khai thác đất để san lấp mặt bằng trên địa bàn xã Yên Bồng và các địa bàn lân cận trong tỉnh Hòa Bình. Tại 2 mỏ khai thác này, hàng ngày có 2 máy xúc hoạt động hết công suất và hàng chục xe trọng tải lớn ra vào nườm nượp.

Người dân ở đây cho biết, hoạt động khai thác đất đồi đã diễn ra vài năm trở lại đây. Thời gian đầu hoạt động còn nhỏ lẻ, nhưng càng ngày quy mô khai thác lại càng lớn hơn. Các hộ gia đình nằm sát mặt đường 438 phải đóng cửa suốt ngày để tránh bụi khiến người dân vô cùng bức xúc.

Người dân sống ven Tỉnh lộ 438 hàng ngày phải chịu đựng khói bụi từ những đoàn xe chở đất

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Mạnh Tuấn, chủ tịch UBND xã Yên Bồng cho biết, trên địa bàn xã có 3 địa điểm được cấp phép khai thác mỏ. Đất khai thác tại 3 mỏ này chỉ được dùng cho việc san lấp mặt bằng trong địa bàn xã và một số địa bàn lân cận trong tỉnh.

Liên quan tới tình trạng xe chở quá khổ, quá tải làm ảnh hưởng tới tỉnh lộ 438 và đời sống người dân trên tuyến đường này. Ngày 1/10/2019, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Sơn, phó đội trưởng đội CSGT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tại buổi làm việc ông Sơn cho biết do địa bàn rộng và lực lượng mỏng do một số cán bộ đang đi học, nên việc kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên khi phóng viên cung cấp hình ảnh và đề nghị đội CSGT huyện Lạc Thủy cùng phối hợp thì vị này từ chối với lý do không đủ quân số.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến độc giả.

Nhóm PV

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hoa-binh-xe-tai-ngay-dem-cay-nat-tinh-lo-438-24209.html