Hòa bình và hòa giải tại Afghanistan nằm trong lợi ích của Pakistan

Ngày 5/12, Thủ tướng Pakistan tuyên bố hòa bình và hòa giải ở Afghanistan nằm trong lợi ích lâu dài của Pakistan, song không nêu lên cam kết đưa phiến quân Hồi giáo Taliban vào bàn đàm phán.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh: THX/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 5/12, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố hòa bình và hòa giải ở nước láng giềng Afghanistan nằm trong lợi ích lâu dài của Pakistan, song không nêu lên cam kết đưa phiến quân Hồi giáo Taliban vào bàn đàm phán.

Theo tuyên bố, Thủ tướng Khan "tái khẳng định lợi ích lâu dài của Pakistan trong việc đạt được mục tiêu hòa bình và hòa giải ở Afghanistan thông qua một giải pháp chính trị."

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc hội đàm ở thủ đô Islamabad giữa Thủ tướng Imran Khan và đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad, người phụ trách việc tìm ra giải pháp cho cuộc chiến tại Afghanistan.

Cuộc hội đàm diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump gửi thư tới Thủ tướng Khan nhằm tìm kiếm sự giúp sức từ Pakistan cho vòng hòa đàm Afghanistan.

Lâu nay, Mỹ và Afghanistan cáo buộc Pakistan làm ngơ và chứa chấp Taliban do các thủ lĩnh của nhóm phiến quân này được cho là đang ẩn nấp tại khu vực Tây Nam Pakistan.

Islamabad tuyên bố nước này không gây tầm ảnh hưởng đối với Taliban./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoa-binh-va-hoa-giai-tai-afghanistan-nam-trong-loi-ich-cua-pakistan/538624.vnp