Nga thiết lập căn cứ hải quân đầu tiên tại Ấn Độ Dương

Chính phủ Nga tuyên bố, cơ sở này được thiết lập nhằm thúc đẩy mục đích quốc phòng, duy trì hòa bình, ổn định khu vực và không phải là mối đe dọa đối với bất cứ quốc gia nào khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/11 phê duyệt việc thành lập căn cứ hải quân đầu tiên của Nga tại Ấn Độ Dương, mở rộng ảnh hưởng quân sự và thúc đẩy quan hệ quốc phòng với các quốc gia châu Phi.

Nga thiết lập căn cứ hải quân đầu tiên tại Ấn Độ Dương. Ảnh: Getty

Nga thiết lập căn cứ hải quân đầu tiên tại Ấn Độ Dương. Ảnh: Getty

Căn cứ tại Sudan sẽ là căn cứ hải quân nước ngoài thứ 2 của Nga sau căn cứ Tartus của Syria ở biển Địa Trung Hải. Thỏa thuận được ký kết sau nhiều tháng đàm phán với các quan chức Sudan. Chính phủ Nga tuyên bố, cơ sở này được thiết lập nhằm thúc đẩy mục đích quốc phòng, duy trì hòa bình, ổn định khu vực và không phải là mối đe dọa đối với bất cứ quốc gia nào khác.

Đánh giá cao thỏa thuận này, các quan chức Nga cho rằng đã đến thời điểm để khôi phục sự hiện diện hải quân của Nga trong khu vực.

Nga đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao tại châu Phi trong những năm gần đây. Căn cứ của Nga tại cảng Sudan nằm gần các tuyến đường giao thông quan trọng và cơ sở dầu, sẽ trao cho Nga lợi thế quan trọng trong các cuộc đối thoại với những cường quốc lớn bao gồm Saudi Arabia./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-thiet-lap-can-cu-hai-quan-dau-tien-tai-an-do-duong-818333.vov