Hòa Bình: Thúc đẩy giao thương và hội nhập kinh tế khu vực phía Bắc

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc giao thương, trao đổi kinh nghiệm mở rộng hợp tác kinh tế, liên kết sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập, tối 25/10, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình khai mạc Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Hội chợ được tổ chức tại TP. Hòa Bình, có 230 gian hàng của các doanh nghiệp tham gia, đến từ 14 tỉnh thành phía Bắc. Mặt hàng trưng bày bao gồm sản phẩm của các làng nghề thủ công truyền thống, sản phẩm công nghiệp, hàng tiêu dùng và đồ gia dụng, hàng nông sản, hàng dệt may, mỹ phẩm...

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc tỉnh Hòa Bình năm 2018 là nơi giới thiệu thành tựu phát triển ngành Công Thương, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh thành phố khu vực miền Bắc. Đây cũng là cơ hội tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2018

Đánh giá cao những nỗ lực trong lĩnh vực phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Hòa Bình, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương - khẳng định: Hội chợ là dịp giới thiệu các thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đồng thời kích cầu tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn của các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Hội chợ cũng là cầu nối hữu hiệu mang đến những cơ hội thiết thực cho các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn và khách thăm quan tiếp cận với các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chất lượng, có giá trị sử dụng được ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và phù hợp với xu thế của thị trường hiện nay.

Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương, UBND tỉnh Hòa Bình thăm các gian hàng tại hội chợ

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và các doanh nghiệp nước ngoài tìm được cơ hội đầu tư và kinh doanh tốt nhất. Đồng thời, UBND tỉnh hoan nghênh và cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đến làm ăn lâu dài tại Hòa Bình.

Thông qua hội chợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Văn Khánh cũng bày tỏ kỳ vọng vào các hoạt động hợp tác trong tương tai, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành khu vực phía Bắc tổ chức các hoạt động khuyến công, giao lưu thương mại, du lịch, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như quảng bá hình ảnh đất và người, văn hóa đặc trưng, tiềm năng của các địa phương trong tỉnh ra cả nước, khu vực và quốc tế.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 01/11/2018.

Ngọc Mai - Hoàng Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hoa-binh-thuc-day-giao-thuong-va-hoi-nhap-kinh-te-khu-vuc-phia-bac-110776.html