Hòa Bình: Thêm vụ sạt lở đất khiến 9 người tử vong và nhiều người mất tích

Tính đến thời điểm sáng ngày 12/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết đã tìm thấy 9 nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá và đưa ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả đều đã tử vong, những người mất tích còn lại vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm.

Theo cơ quan chức năng, công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai từ lúc 2h sáng (12/10), đến khoảng 5h cùng ngày đã tìm thấy thi thể đầu tiên, hiện tại có 9 thi thể được đưa ra khỏi hiện trường.

Các thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy.

Đại tá Đinh Hồng Tuyến - Giám đốc Công an Hòa Bình cho biết, Công an tỉnh đã huy động 100% lực lượng, bảo vệ hiện trường, tìm kiếm người bị vùi lấp, cố gắng trong thời gian nhanh nhất với hy vọng cứu được người còn sống.

Có mặt tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã chỉ đạo công tác cứu hộ và giải quyết hậu sự cho những nạn nhân đã tử vong. Trước mắt, UBND huyện Tân Lạc hỗ trợ mỗi người chết và mất tích 3 triệu đồng.

Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Ông Trần Văn Tiệp - Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình thông tin, hiện lực lượng cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã điều động 2 xe ô tô cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp Công an huyện Tân Lạc tham gia cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá quá lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy thêm nhiều gia súc, nhà cửa bị vùi lấp.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn nhiều xã, huyện bị cô lập. Tại huyện Đà Bắc, đường bộ đã bị cắt đứt hoàn toàn do sạt lở. Đường lên Đà Bắc hiện chỉ còn duy nhất là đường ngược sông Đà.

Lũ quét ở xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, Hòa Bình. 

Hiện tại, hiện trường vụ sạt lở núi vẫn đang bị phong tỏa. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Báo CL&XH sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Tuyết Nga

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hoa-binh-them-vu-sat-lo-dat-khien-9-nguoi-tu-vong-va-nhieu-nguoi-mat-tich-6320.html