Hòa Bình: Thanh niên tử vong khi vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin

Vào khoảng 6h30 ngày 15/6, người nhà phát hiện anh Q.V.A (SN 1993, trú tại xóm Gò Mu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã tử vong tại phòng khách.

Ông Quách Đình Vận - Chủ tịch UBND xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn mới xảy ra vụ việc điện thoại phát nổ trong lúc sạc khiến một người tử vong.

Diễn biến vụ việc, vào khoảng 6h30 ngày 15/6, người nhà phát hiện anh Q.V.A (SN 1993, trú tại xóm Gò Mu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã tử vong tại phòng khách của gia đình, trên tai còn đeo tai nghe, chiếc điện thoại bị nổ dính vào vùng ngực của nạn nhân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Sau đó, sự việc được thông báo chính quyền địa phương. Nguyên nhân được các cơ quan chức năng xác định có thể là do vừa cắm sạc pin vừa sử dụng điện thoại.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên điện thoại phát nổ khi vừa sạc vừa dùng khiến người sử dụng bị thương nặng. Mới đây, ngày 27/5, Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng (đóng tại TP Bảo Lộc) tiếp nhận bệnh nhân Lương Thanh D. (37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai, tạm trú tại TP Bảo Lộc) nhập viện trong tình trạng bàn tay bị vết thương hở do tác động từ bên ngoài.

Tại đây, bệnh nhân đã được các bác sĩ sơ cứu, chụp phim đưa vào phòng mổ và phẫu thuật khâu lại vết thương. Thông tin ban đầu, khoảng 11h45 phút cùng ngày, anh D. sử dụng điện thoại di động vừa cắm sạc pin, vừa chơi game tại nhà trọ thì chiếc điện thoại phát nổ.

Hậu quả, vụ nổ làm bàn tay trái của anh D. dập nát, tổn thương nặng và ngón út bị cụt mất 2 đốt.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/hoa-binh-vua-dung-vua-sac-pin-thanh-nien-bi-dien-thoai-no-tu-vong-96008-3.html