Hòa Bình tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực gia đình

Hòa Bình tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Hơn 20 ngàn tư liệu, hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Sơn La; Điện Biên không tổ chức hoạt động chung Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Hòa Bình: Tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Kế hoạch nhằm tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa/Nguồn: vov1.vov.vn

Ảnh minh họa/Nguồn: vov1.vov.vn

Cụ thể, UBND tỉnh sẽ triển khai các nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy Đảng; nâng cao năng lực tổ chức, quản lý của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền văn hóa ứng xử, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Nâng cao hiệu quả công tác can thiệp, xử lý nhanh các vụ việc bạo lực gia đình.

Sơn La: Hơn 20 ngàn tư liệu, hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh

Theo Báo cáo Công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, hiện nay, Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ hơn 20 ngàn tư liệu, hiện vật. Trong đó có các sưu tập hiện vật quý như: Sưu tập đồ đồng, Trống đồng; Sưu tập sách chữ Thái cổ, Dao cổ; Sưu tập trang phục các dân tộc thiểu số... Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh Sơn La đang quản lý Nhà trưng bày "Di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La", trong đó có hệ thống kho bảo quản với hơn 6.000 hiện vật được sưu tầm và khai quật các di tích, dân tộc trong vùng ngập của Nhà máy Thủy điện Sơn La và hệ thống trưng bày các hiện vật được khai quật từ các di chỉ khảo cổ học, quá trình xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La; văn hóa các dân tộc trong vùng ngập của lòng hồ Thủy điện Sơn La.

Thực hiện Luật Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành tổng kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh 5 năm/lần nhằm đánh giá thực trạng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích đã được xếp hạng, phát hiện các di tích mới để đưa vào danh mục đồng thời loại ra khỏi danh mục các di tích xuống cấp nghiêm trọng, không có khả năng phục hồi và phát huy; Hàng năm, điều tra, khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học đề nghị các cấp xếp hạng các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Tính hết năm 2019, tỉnh Sơn La có 96 di tích được đưa vào danh mục, trong đó: có 01 di tích Quốc gia đặc biệt, 15 di tích quốc gia, 46 di tích cấp tỉnh, 34 di tích chưa được xếp hạng. Một số di tích đang được bảo tồn và khai thác hiệu quả, hàng năm thu hút được hàng nghìn lượt người tham quan, học tập góp phần vào việc giáo dục truyền thống, ý thức phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Một số di tích đã tạo được nguồn thu từ bán vé tham quan, đã đầu tư trở lại cho di tích, góp phần bảo tồn, chống xuống cấp các di tích.

Điện Biên: Không tổ chức hoạt động chung Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh đã có công văn số 825/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc không tổ chức hoạt động chung Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh giá trị của sách và "văn hóa đọc" trong cộng đồng; qua đó, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Phát huy ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong việc tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá những cuốn sách, những xuất bản phẩm có giá trị đối với đời sống xã hội. Đồng thời, không tổ chức hoạt động chung Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại tỉnh Điện Biên năm 2020.

Ngoài ra, các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam, tập trung vào một số nội dung: Tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, cũng như khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách, khuyến khích việc đọc sách trong cộng đồng. Thời gian tuyên truyền bắt đầu từ 26/3 đến hết ngày 30/4/2020, tập trung cao điểm từ 15/4 đến 30/4/2020.

Hằng Đinh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hoa-binh-tang-cuong-cong-tac-phong-ngua-bao-luc-gia-dinh-20200327204947609.htm