Hòa Bình: Sạt lở trong đêm, 18 người dân bị vùi lấp

Rạng sáng ngày 12/10, do mưa lớn kéo dài, 6 nhà dân tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã bị sụt lún. Hậu quả 18 người dân bị chôn vùi trong bùn đất.

Thông tin với PV, ông Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc xác nhận thông tin trên. Theo đó, vào khoảng 1h30 rạng sáng 12/10, do tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, 6 nhà dân trú tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc bất ngờ bị sụt lún.

Hậu quả, 18 người dân bị chôn vùi trong đất đá. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.

Tính tới thời điểm hiện tại, trong số 18 người bị vùi lấp, hiện đã có 6 thi thể được tìm thấy.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ảnh: T.Trọng

Liên quan tới tình hình bão lụt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình diễn ra nhiều ngày qua, ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình cho biết, các tuyến đường tỉnh trên địa bàn đã tê liệt hoàn toàn vì ngập. Tuyến QL6 ngập nặng, nguy cơ sạt lở ở một số đoạn là rất cao.

Trên QL21, sạt lở gây tắc ở Ba Hàng Đồi (thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi, Hòa Bình). Trên QL70B, một cầu cứng bị xói lở, nước ngập nên hiện đang đứt cầu và đường.

Huyền Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hoa-binh-sat-lo-trong-dem-18-nguoi-dan-bi-vui-lap-20171012090831572.htm