Hòa Bình: Rủ nhau đi tắm suối, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Do nước sâu lại không biết bơi nên sau khi xuống nước có 4 cháu gặp nạn, 2 cháu thoát nạn đã chạy về báo người thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 31/5, tại huyện Cao Phong (Hòa Bình) xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 4 học sinh tử vong.

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh:TTXVN

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh:TTXVN

Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, 6 nữ sinh (đều SN 2008; đang học lớp 7 trên địa bàn xã Tây Phong) rủ nhau đi tắm tại khu vực suối Tráng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong. Do nước sâu lại không biết bơi nên sau khi xuống nước có 4 cháu gặp nạn, 2 cháu thoát nạn đã chạy về báo người thân.

Tuy nhiên, do khu vực suối Tráng xa khu dân cư nên khi người lớn đến nơi, những cháu gặp nạn đã tử vong do ngạt nước.

Sau khi tìm được thi thể 4 học sinh, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình để làm các thủ tục an táng theo phong tục của địa phương.

Cũng ngay sau đó, đại diện lãnh đạo huyện Cao Phong đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn và trích nguồn kinh phí của địa phương hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/hoa-binh:-ru-nhau-di-tam-suoi-4-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-56838.html