Hòa Bình: Phát động cuộc thi 'Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ I', năm 2018

Sáng ngày 13/4/2018, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức phát động cuộc thi 'Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình' lần thứ I

Dự chương trình có đồng chí Hoàng Xuân Giao - Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình; ông Bùi Văn Chủm - Phó Giám đốc sở Khoa học & Công nghệ tỉnh; ông Đỗ Duy Liên - Giám đốc Công ty CP xây dựng Sao vàng, Chủ tịch Hội DNT Hòa Bình. Chương trình có sự tham dự động viên các các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Thường trực các huyện, thành đoàn và đơn vị trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi và hơn 100 thanh niên quan tâm đến khởi nghiệp sáng tạo.

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ I”, năm 2018, nhằm phát huy sức trẻ xây dựng đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, và cụ thể hóa Chương trình quốc gia về khởi nghiệp. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 6/2018 với 3 vòng thi (Vòng 1: Đi tìm ý tưởng, đề án khởi nghiệp; vòng 2: Xây dựng đề án khởi nghiệp; vòng 3: Chung kết cấp tỉnh). Các ý tưởng vào vòng chung kết sẽ được BTC lựa chọn trao giải và kết nối, hỗ trợ đầu tư; 2-5 ý tưởng nông nghiệp xuất sắc nhất tham dự cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên nông thôn năm 2018 do Trung ương đoàn tổ chức.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình phát động cuộc thi.

Phát biểu tại chương trình phát động, đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Cuộc thi được tổ chức với mục đích cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên Hòa Bình trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh việc kết nối giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp với mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; thu hút hỗ trợ, đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đối với các ý tưởng, đề án khởi nghiệp của thanh niên. Thông qua cuộc thi nhằm cung cấp kiến thức khởi nghiệp, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của Đoàn viên, thanh niên; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao.

Đây là lần đầu tiên Tỉnh đoàn phối hợp với Sở khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình” đã nhận được sự đồng hành của Hội Doanh nghiệp Hòa Bình, BIDV Hòa Bình, công ty CP xây dựng Sao vàng, công ty CP xây dựng TM và DV Cường Thịnh, Công ty CP 26/3, Công ty CP hợp tác và PT Ánh dương Tây Bắc, Công ty XD & TM Thiên Bảo. Các đơn vị sẽ đồng hành cùng cuộc thi và các ý tưởng được vào chung kết. Đặc biệt BIDV Hòa Bình rất quan tâm đến sự phát triển kinh tế của HB nói chung và đặc biệt là sự thành công của thanh niên trong khởi nghiệp; để đồng hành cùng cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ I”, năm 2018 và thanh niên Hòa Bình trong khởi nghiệp sáng tạo lâu dài, BIDV Hòa Bình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành công gói tín dụng với quy mô 100 tỷ đồng.

Lãnh đạo BIDV Hòa Bình trao tượng trưng gói tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành công với quy mô 100 tỷ đồng.

Lãnh đạo BIDV Hòa Bình trao tượng trưng gói tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành công với quy mô 100 tỷ đồng.

Theo kế hoạch tổ chức: Đối tượng dự thi là thanh niên đang sống và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, thanh niên là người Hòa Bình đang sinh sống ngoài tỉnh, có tuổi đời từ 18 – 35; có ý tưởng, đề án khởi nghiệp trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung ý tưởng, đề án gồm các ý tưởng, đề án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin ...

Cuộc thi được tổ chức thành 3 vòng gồm:

- Vòng 1: Đi tìm ý tưởng, đề án khởi nghiệp: Các thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ dự thi Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ I” qua Huyện, Thành đoàn và các Đoàn trực thuộc nộp về Tỉnh đoàn trước ngày 10/5/2018; Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 20 ý tưởng, đề án xuất sắc vào Vòng 2.

- Vòng 2: Xây dựng đề án khởi nghiệp, Các thí sinh lọt vào Vòng 2 sẽ được tập huấn, hướng dẫn xây dựng đề án; tham gia diễn đàn, giao lưu với chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp thành đạt, các nhà tài trợ và các đơn vị truyền thông trong tỉnh; sau khi được tập huấn, các thí sinh được tham gia thi Vòng 2 hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp thành một đề án khởi nghiệp cụ thể và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 20/5/2018.

- Vòng 3: Chung kết cấp tỉnh, các thí sinh vào Vòng 3 sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án khởi nghiệp và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 01/6/2018.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích. Trong đó, Giải Nhất: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và 10 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ kết nối, giới thiệu đầu tư. Giải Nhì: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và 05 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ kết nối, giới thiệu đầu tư. Giải Ba: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và 03 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ kết nối, giới thiệu đầu tư. Giải khuyến khích: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và 02 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ kết nối, giới thiệu đầu tư. Ngoài ra, các đề án tham dự Vòng Chung kết sẽ được Ban Tổ chức giới thiệu với các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ, tư vấn triển khai thực tế đối với các ý tưởng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp./.

CTV Ngọc Ánh - TĐ Hòa Bình

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/hoa-binh-phat-dong-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-sang-tao-thanh-nien-tinh-hoa-binh-lan-thu-i-nam-2018-127690.html