Hòa Bình: Người dân hối hả thu hoạch vụ chiêm dưới trời nóng cao điểm

Vào những ngày này, các cánh đồng lúa trên địa bàn phường Dân Chủ, TP.Hòa Bình đã vào thời điểm chín rộ. Cùng với các địa phương trong tỉnh, không ngại cái nắng hơn 40 độ C, bà con nông vẫn khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm, chuẩn bị diện tích sản xuất vụ mùa đúng khung lịch thời vụ.

Vào vụ thu hoạch, nền nhiệt ở các tỉnh phía Bắc tăng lên cao, Hòa Bình cũng không ngoại lệ, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời đo được chạm ngưỡng 45 độ C. Đây cũng là lúc người dân ở các địa phương bước vào vụ gặt.

Vào vụ thu hoạch, nền nhiệt ở các tỉnh phía Bắc tăng lên cao, Hòa Bình cũng không ngoại lệ, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời đo được chạm ngưỡng 45 độ C. Đây cũng là lúc người dân ở các địa phương bước vào vụ gặt.

Ghi nhận tại cánh đồng lúa phường Dân Chủ, TP. Hòa Bình, dưới tiết trờ như đổ lừa, người nông dân hối hả thu hoạch lúa vụ chiêm.

Vụ chiêm xuân năm nay, các giống lúa được gieo cấy phổ biến như: BC 15, TBR 225, KD 18, nhị ưu 838, J02, thiên ưu 8... Nhìn chung, diện tích đảm bảo theo kế hoạch và, đúng khung thời vụ; thời tiết khá thuận lợi, đủ nước, các ổ dịch sâu bệnh đều được phát hiện và xử lý kịp thời nên lúa sinh trưởng phát triển tốt, năng suất khá cao.

Với phương châm “thu hoạch nhanh gọn, chuẩn bị đất cho vụ mùa”, tránh mưa bão cuối vụ, bà con nông dân đã tận dụng hết sức người đặc biệt là ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đưa máy gặt đập liên hợp với công suất lớn vào thu hoạch lúa nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thu hoạch.

Vui vẻ trên cánh đồng, cô Hoa (người dân phường Dân Chủ) cho biết: "Năm nay được mùa, nhà tôi có trồng 6 xào ruộng đều năng suất cả. Bây giờ máy móc kỹ thuật được áp dụng nhiều rồi nên người nông dân cũng đỡ mệt hơn"

Do ruộng trên địa bàn có nhiều nơi bị trũng nên việc dùng sức người để thu hoạch vẫn được tận dụng tối đa. Thu hoạch xong ruộng của mình, chú Trường lại sang giúp hàng xóm, chú hồ hởi chia sẻ: "Người Mường ở đây không như nơi khác, mọi người không có phải thuê trả công, cứ ai có việc là mọi người sẽ chủ động giúp đỡ, không ngần ngại như việc của mình".

Trên địa bản, 3 máy tuốt lúa "chạy xô" hoạt động hết công suất phục vụ cho bà con nông dân.

Gia đình ông Bùi Văn Bào tranh thủ nghỉ ngơi trong khi "xếp hàng" đợi máy tuốt lúa.

Ông Trần Văn Năm tranh thu vun lại thóc lép còn vãi mang về cho gia cầm.

Nắng nóng là thế, tất cả mọi người luôn giữ tình thần hối hả, cố gắng cho xong vụ mùa.

Thời điểm này, những nhà có lúa, đều khẩn trương ra đồng, thu hoạch nốt các diện tích lúa đang chín rộ còn lại với phương châm lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó, đồng thời chuẩn bị tốt diện tích đất sản xuất vụ mùa, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/hoa-binh-nguoi-dan-hoi-ha-thu-hoach-vu-chiem-duoi-troi-nong-cao-diem-70248.html