Hòa Bình: Người dân cương quyết ngăn cản việc xây bãi tập kết rác

Sau khi chính quyền xã vận động, thuyết phục, ngày 21/2, các hộ dân vẫn cương quyết ngăn cản việc thi công xây bãi tập kết rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của họ.

Ngày 20.2, khi UBND xã Phú Thành tiến hành khởi công xây dựng khu tập kết rác ở đội 6 thì 3 hộ dân Nguyễn Thanh Lưu, Trần Thanh Giang và Nguyễn Văn Huân đã ra phản đối vì cho rằng, chính quyền xây dựng khu tập kết rác của xã sẽ ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Mặc dù chính quyền xã Phú Thành đã trao đổi, thuyết phục các hộ dân này nhưng đến ngày 21/2, họ vẫn cương quyết phản đối, ngăn người thi công, và cảnh báo có thể dùng biện pháp mạnh hơn nếu tiếp tục triển khai xây dựng.

Nhiều hộ dân phản đối chính quyền xã xây dựng khu tập kết rác ở đội 6. Ảnh Dân việt

Nhiều hộ dân phản đối chính quyền xã xây dựng khu tập kết rác ở đội 6. Ảnh Dân việt

Lãnh đạo UBND xã Phú Thành cho biết việc xây dựng bãi tập kết này là rất cần thiết nhằm tránh tình trạng xả rác bừa bãi trong thời gian qua, đã thông qua họp HĐND. Khu vực xây dựng cách xa nơi ở của dân là 200m, dùng để tập kết rác rồi xe của công ty môi trường tới chuyển đi.

Hơn nữa vị này cũng cho biết các hộ dân trên xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, nên việc phản đối xã xây dựng bãi tập kết là không đúng, ảnh hưởng quyền lợi chung của toàn xã.

P.L

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hoa-binh-nguoi-dan-cuong-quyet-ngan-can-viec-xay-bai-tap-ket-rac-57909.htm