Hòa Bình: Nghịch tử chém mẹ ruột tử vong, bắt con trai 4 tuổi làm con tin

Sau khi chém mẹ ruột tử vong, Thương bắt giữ con trai khoảng 4 tuổi làm con tin lên tầng 3 nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Nguyễn Chí Thương (SN 1982, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) là người chém mẹ ruột tử vong và giữ con trai làm con tin chống đối lực lượng chức năng.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (68 tuổi, mẹ ruột của Thương).

Lực lượng chức năng cùng người dân có mặt tại hiện trường nơi người đàn ông giết mẹ và giữ con làm con tin.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 22/10, tại thôn Bá Lam, xã Cao Thắng (Lương Sơn, Hòa Bình) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Tại thời điểm trên, Thương và mẹ của mình xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Thương đã ra tay sát hại mẹ mình và khống chế con trai 4 tuổi trên căn nhà 3 tầng.

Phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho cơ quan chức năng và công an huyện Lương Sơn đã có mặt tại hiện trường để giải cứu con tin, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên - Trưởng Công an huyện Lương Sơn xác nhận vụ án mạng nói trên và cho biết, kẻ gây án đã bị bắt giữ, cháu bé được giải cứu an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Phương Linh

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hoa-binh-nghich-tu-chem-me-ruot-tu-vong-bat-con-trai-4-tuoi-lam-con-tin--53645.htm