Hòa Bình: Lật xe khách giường nằm khiến 2 người chết và 10 người bị thương

Không làm chủ được tay lái, chiếc xe khách đã đâm vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn bên trái đường, sau đó tiếp tục đâm vào rãnh thoát nước bên phải đường rồi lật nghiêng.

Sáng 22/11, thông tin từ Chi cục Quản lý đường bộ I.1 cho biết, vào khoảng 1h sáng cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại 118+494 Quốc lộ 6 khu vực Cua Đá Trắng, đoạn qua xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm 38 chỗ mang BKS 20B-009.11 chở 35 hành khách do ông Nguyễn Đức Phụng (46 tuổi, trú Hưng Hà, Thái Bình) cầm lái chạy trên quốc lộ 6 hướng Sơn La đi Hà Nội. Khi tới khúc cua Đá Trắng (Km118+494), chiếc xe bất ngờ đâm vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng bên trái đường, sau đó lao vào miệng rãnh thoát nước bên phải đường rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến ông Lường Văn Mai (52 tuổi, trú xã Chiềng Hắc, H.Mộc Châu, Sơn La) và anh Hoàng Văn Phọng (29 tuổi, trú xã Mường Hung, H.Sông Mã, Sơn La) tử vong tại chỗ, 10 hành khách khác bị thương, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường chiếc xe đang nằm ngiêng về phía ta luy dương của đường và bị hư hỏng nặng, nhiều vật dụng, đồ đạc của hành khách vương vãi khắp nơi.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/hoa-binh:-lat-xe-khach-giuong-nam-khien-2-nguoi-chet-va-10-nguoi-bi-thuong-54376.html