Hòa Bình huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển nhanh

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh việc phát triển kinh tế-xã hội của Hòa Bình phải đặt trong mối liên kết tổng thể phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Bình Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Bình Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Chiều 30/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Hòa Bình về việc góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phát huy thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tỉnh Hòa Bình là cửa ngõ kết nối với Thủ đô Hà Nội và vùng Tây Bắc với xu hướng phát triển thành phố vệ tinh, thành phố thông minh của vùng thủ đô, giúp Hòa Bình mở ra cơ hội để phát triển.

Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình Trần Đăng Ninh trình bày báo cáo đề dẫn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh, trật tự xã hội, công tác cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Dự thảo Báo cáo rút ra 5 bài học kinh nghiệm, đồng thời phân tích những thuận lợi, thời cơ phát triển, khó khăn, thách thức, đặt ra yêu cầu đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc phải nỗ lực phấn đấu với ý chí, quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Mục tiêu đề ra là: phấn đấu kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025 và đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc bộ; đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển trong cả nước.

Dự thảo Báo cáo đưa ra 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương cơ bản đồng tình cao với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2002-2025.

Đồng thời, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn công tác cho rằng Hòa Bình cần đánh giá hiệu quả chất lượng xây dựng nông thôn mới; nguyên nhân của tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm; kết quả thu hút vốn đầu tư, kết quả đầu tư công trung hạn; bổ sung số liệu đánh giá sâu hơn về xã hội hóa giáo dục, đào tạo nghề; đánh giá tổng quát về kết quả thực hiện quy hoạch.

Hòa Bình cũng cần rà soát lại các chỉ tiêu cho 5 năm tới để đảm bảo tính khả thi; cụ thể hóa thành các chương trình triển khai sau Đại hội như phát triển kinh tế, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh liên kết vùng, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; bổ sung các khâu đột phá bám sát 3 khâu đột phá của Trung ương.

Hệ thống đường giao thông trong thành phố Hòa Bình được mở rộng, nâng cấp, góp phần quan trọng vào sự phát triển đồng bộ về kinh tế của hai bên bờ sông Đà. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích tỉnh Hòa Bình đạt được trong 5 năm qua; đồng thời đánh giá cao tỉnh Hòa Bình đã chủ động, tích cực, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách bài bản, chất lượng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhất trí với định hướng phát triển của tỉnh Hòa Bình trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đề nghị tỉnh Hòa Bình cần xác định đúng và tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa, con người cùng lợi thế về quỹ đất sẵn có.

Việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh phải đặt trong mối liên kết tổng thể phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội.

Tỉnh phát triển du lịch làm mũi nhọn, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo có cơ cấu kinh tế hợp lý, phát triển vùng động lực là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự lan tỏa đối với tất cả các vùng trong tỉnh.

Hòa Bình cũng cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân làm động lực quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh./.

Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoa-binh-huy-dong-toi-da-moi-nguon-luc-tao-dot-pha-phat-trien-nhanh/654680.vnp