Hòa Bình: Hình ảnh đẹp về chiến sĩ công an chở dân miễn phí trong đợt mưa lũ

Mưa lớn những ngày qua, lũ tràn về nhanh đã khiến tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình có nơi nước ngập sâu cả mét khiến đường giao thông bị chia cắt. Trong khi một số người dân nơi đây tận dụng cơ hội kiếm tiền thì các chiến sĩ công an không quản khó khăn dùng phương tiện chuyên chở đưa người qua vùng mưa lũ an toàn.

Mưa lớn ngày 21/7 đã làm đường Quốc lộ 6 (QL6) bị ngập nhiều nơi, ngập sâu và nặng nhất trên QL6 đoạn qua ngã ba Tòng Đậu huyện Mai Châu từ 10h ngày 21/7 đến ngay 23/7.

Chứng kiến của PV báo Người Đưa Tin, 9h ngày 22/7, khu vực Km131 QL6 ngã 3 Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) bị chia cắt bởi nước lũ đổ về, mực nước có chỗ sâu nhất là 1,80m. Nước tràn lên đường gây ngập kéo dài gần 300m, các phương tiện đi Sơn La không thể lưu thông, người và hàng hóa cùng các phương tiện muốn qua đây phải đi bằng thuyền, bè, mảng do người dân tự tạo.

Quan sát của PV, khách bộ hành vừa phải trả tiền mua vé ô tô không được đi trọn chuyến, đến đây lại phải đi một loại bè mảng không có phao cứu sinh. Mặc dù chỉ ngồi lên bè di chuyển gần 300m, thế nhưng người dân phải trả 50.000 đồng/người, xe máy chở qua giá 50.000 đồng đến 100.000 đồng/xe.

Trong khi đó, để giúp đỡ người dân, Công an huyện Mai Châu đã dùng các phương tiện chuyên chở khách qua vùng ngập miễn phí.

Dưới đây là hình ảnh mà PV Người Đưa Tin ghi nhận được:

Mưa lớn ở Hòa Bình khiến giao thông bị chia cắt. Đây lại là cơ hội để một số người dân ở xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu kiếm tiền.

Mặc dù chỉ ngồi lên bè di chuyển gần 300m, thế nhưng người dân phải trả 50.000 đồng/người, xe máy chở qua giá 50.000 đồng đến 100.000 đồng/xe.

Công an huyện Mai Châu chuyên chở khách qua vùng ngập, giúp người dân đi nhanh hơn, an toàn hơn.

Các chiến sĩ ngâm mình cả ngày dưới nước để giúp bà con di nchuyển.

Tiếc ràng, Công an huyện Mai Châu chỉ có một suồng.

Việc giúp người dân di chuyển hoàn toàn miễn phí từ phía công an.

Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hoa-binh-chien-si-cong-an-cho-dan-mien-phi-trong-dot-mua-lu-a378956.html