Hòa Bình: Hàng chục học sinh cấp 2 nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng

Theo đó, trưa ngày 16/4, hàng chục em học sinh ở Trường THCS Hữu Nghị, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) sau khi ăn sáng tại một quán gần trường đã có nhiều biểu hiện nghi bị ngộ độc.

Thông tin với PV sáng ngày 18/4, ông Trần Đức Long – Chủ tịch UBND phường Hữu Nghị xác nhận và cho biết, sau khi ăn sáng thì 21 học sinh (15 nam và 6 nữ) của trường này có nhiều biểu hiện như buồn nôn, đau bụng... phải đưa vào trạm y tế của phường để thăm khám. Sau khi vào đây, các nhân viên y tế đã cho các cho uống nước đường, trà gừng và xoa dầu gió.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía nhà trường, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường xem xét, tìm hiểu sự việc. Tổ công tác của phường đã xác minh tất cả các cháu ăn sáng tại một cơ sở kinh doanh, thức ăn ở đường phố của một người dân ở địa phương quản lý.

Ảnh minh họa.

Qua tìm hiểu, cơ sở kinh doanh này bán các loại thức ăn như xôi, xúc xích, cơm rang, nem chua..... Tất cả các cháu đều ăn tại đây, khoảng hai tiếng sau thì có nhiều biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi được các nhân viên y tế của phường chăm sóc, 12 cháu đã trở về nhà, 9 em được gia đình chuyển lên Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình để tiếp tục theo dõi vì gia đình không yên tâm. Khoảng 15h cùng ngày, các cháu này đã được xuất viện.

“Hiện sức khỏe các em học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định và đi học bình thường. Các bậc phụ huynh của các em cũng chưa có phản hồi gì đến nhà trường”, ông Long nói.

Ông Long cho biết thêm, cơ sở kinh doanh này đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, phía UBND phường đang phối hợp với Trung tâm y tế của thành phố niêm yết mẫu phẩm để xét nghiệm.

“Sau khi có kết quả xét nghiệm về mẫu phẩm này, cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật”, ông Long thông tin.

Phương Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hoa-binh-hang-chuc-hoc-sinh-cap-2-nghi-bi-ngo-doc-thuc-pham-sau-khi-an-sang-234120.htm