Hòa Bình: 'Hà bá nuốt nhà', hơn 100 người dân phải sơ tán

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều ngôi nhà ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị trôi tuột xuống sông Đà, nhiều ngôi nhà khác cũng đang nằm trong diện cảnh báo, nghiêng lún rất nguy hiểm…

Sáng ngày 31/7, theo ghi nhận của PV tại tổ 25-28 của phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình), nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng và đang sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, tạm bợ vì ngôi nhà của gia đình bị "trôi tuột" xuống sông Đà.

Một ngôi nhà đã bị "trôi tuột" xuống sông, nhiều ngôi nhà khác cũng đang bị nghiêng lún nghiêm trọng

Cũng theo ghi nhận của PV, hiện tại nhiều ngôi nhà khác đang nằm trong vùng nguy hiểm vì đang bị nghiêng lún dần, một số ngôi nhà khác xuất hiện những vết rạn nứt lớn rất nguy hiểm... Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều người dân vẫn liều mình, bất chấp nguy hiểm vào những căn nhà đổ nghiêng để cứu lấy tài sản.

Chị Hoàng Thị Hương (40 tuổi) cho biết, từ năm 1980 đến nay, gia đình chị ở ven Quốc lộ 6, đằng sau là dòng sông Đà. “Từ khoảng 13h30 - 14h trưa hôm qua (30/7), gia đình tôi phát hiện vết nứt ở nền nhà. Tuy nhiên, khi phát hiện sự việc, trong gia đình có 3 người đều là phụ nữ nên không thể dọn được. Ước tính thiệt hại của gia đình tôi lên tới hàng trăm triệu đồng”, chị Hương chia sẻ.

Một ngôi nhà khác bị đổ gãy bên bờ sông Đà

Cũng như gia đình chị Hương, bà Nguyễn Thị Thoa (70 tuổi) chia sẻ: "Người dân ở đây phát hiện vết nứt từ đầu giờ chiều ngày 30/7, khi mọi người nghe thấy tiếng kêu rắc rắc phát ra từ những ngôi nhà bị nghiêng. Sau đó, mọi người đã hô nhau vận chuyển đồ đạc ra ngoài. Đến chiều hôm qua, nhiều ngôi nhà bị sụt lún và đổ hẳn xuống dòng sông Đà”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình), cho biết: Sau khi phát hiện sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng tới giúp bà con sơ tán người, tài sản.

Nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để cứu lấy tài sản trong nhà

"Khoảng hơn 100 người dân đã được sơ tán đến vùng an toàn, UBND TP Hòa Bình đang triển khai phương án chuyển các nhà dân đến khu tái định cư mới xã Trung Minh. Mức hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị sạt lở là 70 triệu đồng", ông Mạnh thông tin.

Cũng theo ông Mạnh, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng sụt lún, bởi cuối năm 2017, người dân cho biết nhà ở có dấu hiệu sụt lún và UBND TP Hòa Bình đã có phương án sơ tán, đồng thời đã chọn vị trí tái định cư.

Hiện tại, nhiều ngôi nhà tại phường Đồng Tiến đang nằm trong vùng nguy hiểm, bị nghiêng dần, xuất hiện nhiều vết rạn nứt chạy dài trên tường và tiếp tục có nguy cơ bị sạt lở.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hoa-binh-ha-ba-nuot-nha-hon-100-nguoi-dan-phai-so-tan-post46418.html