Hòa Bình: Đang hát karaoke, dùng dao đâm loạn khiến 8 người thương vong

Nghi phạm Nguyễn Công Dũng đã xuống quầy lễ tân của quán Karaoke để mượn 1 con dao mang vào phòng hát đâm vào nhiều người rồi sau đó dùng dao đâm vào bụng để tự sát.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người tử vong ở quán Karaoke Luxury II tại thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), Công an tỉnh Hòa Bình vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh này điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 21/2, tại quán karaoke Luxury thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người thương vong.

Vào thời điểm trên có 14 người vào phòng hát số 102 của quán Karaoke Luxury II. Đến khoảng 19 giờ ngày 21/2, nghi phạm Nguyễn Công Dũng đã xuống quầy lễ tân của quán để mượn 1 con dao mang vào phòng hát đâm vào nhiều người rồi sau đó dùng dao đâm vào bụng để tự sát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án (Ảnh: TL)

Hiện trường nơi xảy ra vụ án (Ảnh: TL)

Ba nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn S. ( SN 1988 trú tại Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội); Nguyễn Thị Bạch L. (SN 1990, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) và Cao Thu N. (SN 1993, trú tại Tân Phú, Sơn Đông, Sơn Tây (Hà Nội).

Các nạn nhân bị thương gồm: Bùi Thị Trà M. (SN 2000, trú tại Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên); Đỗ Khánh L. (SN 1998, trú tại Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam); Trần Văn Đ. (SN 1986, trú tại Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội); Đỗ Tiến Đ. (SN 1987, trú tại Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và nghi phạm Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo người dân địa phương, tại thời điểm trên nghe thấy nhiều tiếng la hét trong quán hát, khi chạy ra thì thấy đối tượng cầm dao đuổi theo 1 người. Người này đã định lên xe ô tô thoát thân nhưng bị truy sát, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ án (Ảnh:TL)

Sau khi gây án, nghi can đã chạy ra đường dùng dao đâm tự vào ngực và bị trọng thương nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện cùng với những nạn nhân khác.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Lương Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra và xác minh theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân, động cơ dẫn đến vụ án mạng trên đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hoa-binh-dang-hat-karaoke-dung-dao-dam-loan-khien-8-nguoi-thuong-vong-d166898.html