Hòa Bình: Dân kêu khổ, tỉnh, huyện 'bó tay' với núi rác trái phép

Gần một năm qua, người dân thôn Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình phải chịu cảnh 'sống chung' với núi rác trái phép. UBND tỉnh Hòa Bình và huyện Lương Sơn đang 'bó tay' với sai phạm này.

Theo phản ánh của người dân, một cá nhân bắt tay với một doanh nghiệp đã tập kết trái phép 600 tấn rác thải đến địa bàn thôn Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Nhiều tháng trôi qua, chính quyền địa phương vẫn bó tay với người vi phạm. PV Truyền hình Người đưa tin đã có mặt để ghi nhận thực trạng này.

Núi rác trái phép khiến người dân chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng

Từ đề nghị của Phòng TNMT huyện Lương Sơn, ngày 12/6/2017, ông Nguyễn Vũ Chi, Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định cho ông Vũ Hùng Tiến, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội thuê hơn 21,2 hec ta ở thôn Bến Cuối, xã Trung Sơn để thực hiện Dự án Xây dựng bãi chứa mùn thải, ủ và sản xuất phân vi sinh hữu cơ kết hợp trồng cây.

Ngay sau đó, ông Vũ Hùng Tiến đã hợp tác với một doanh nghiệp và vận chuyển khoảng 600 tấn rác thải trái phép đến địa bàn xã Bến Cuối, khi chưa hoàn thiện hồ sơ và chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép. Nhận tin báo của người dân, Cục cảnh sát môi trường – Bộ Công an cũng đã vào cuộc.

Một điều khó hiểu ở đây, theo Luật đất đai 2013, thì UBND huyện chỉ có thẩm quyền cho cá nhân thuê đất tối đa là 0,5 héc ta, nếu cho thuê hơn thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, tại Quyết định số 116 của UBND huyện, trong phần căn cứ, không hề có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, mà UBND huyện đã cho một cá nhân thuê hơn 21,2 héc ta, gấp hơn 42 lần quy định cho phép.

Trước sai phạm của ông Vũ Hùng Tiến, UBND huyện Lương Sơn nhiều lần có văn bản yêu cầu ông Tiến dừng ngay việc đổ rác và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ra khỏi khu vực thôn Bến Cuối, nhưng gần một năm trời trôi qua, ông Tiến và liên danh của mình vẫn không chấp hành. Trước sự chống đối này, UBND huyện Lương Sơn vẫn lúng túng, chưa tìm được phương án giải quyết triệt để.

Người dân địa phương vẫn đang hàng ngày chịu hậu quả từ hơn 600 tấn rác thải, họ mong muốn UBND tỉnh Hòa Bình khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải cứu người dân thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Truyền hình Người đưa tin

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hoa-binh-dan-keu-kho-tinh-huyen-bo-tay-voi-nui-rac-trai-phep-51457.htm