Hòa Bình: Dân 'kêu cứu' vì dự án nghĩa trang sát khu dân cư

KTNT- Dù quyết định của Bộ Xây dựng đã quy định rõ về khoảng cách giữa nghĩa trang với khu dân cư nhưng tại thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy- Hòa Bình), chính quyền vẫn quy hoạch xây dựng nghĩa trang sát khu dân cư khiến người dân bất bình.Theo Quyết định số 04/2008/QQĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 03/4/2008 về việc ban hành 'Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng' đã chỉ rõ khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường (ATVMT) tối thiểu của nghĩa trang hung táng là 500m khi có hệ thống thu gom và xử lý rác thải từ mộ hung táng. Khoảng cách ATVMT tối thiểu của nghĩa trang hung táng đến các công trình khai thác nước sinh hoạt tập trung là 2.500m.Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên ngày 23/10, khoảng cách quy hoạch dự án nghĩa trang cách nhà dân (xã Khoan Dụ) chưa đầy 100m. Dự án có tổng diện tích gần 3ha.Bà Nguyễn Thị Lệ, một người dân khu 5 bức xúc cho biết: 'Cứ lũ về là nhà tôi nước ngập lên sát mái nhà, bây giờ tường nhà vẫn cón vết nước. Nếu xây nghĩa trang ở đây thì nguồn nước của cả khu vực này sẽ bị ô nhiễm'.Bà Nguyễn Thị Nga, sống cạnh dòng sông Bôi cho biết: 'Thủy triều lên, nước sông Bôi chảy ngược qua khu dự án nghĩa trang rồi sẽ dồn về nhà máy nước sạch của thị trấn Chi Nê (chỉ cách 2.000m)...'. 'Đất chúng tôi là đất tốt, trước đây trồng lúa, sau chuyển sang trồng ngô và rau. Thuế chúng tôi nộp cho Nhà nước là thuế đất lúa. Chúng tôi được UBND Thị trấn cho đi học lớp rau sạch về và đang tiến hành thực hiện', bà Trần Thị Hằng, người dân khu 5 phản ánh.Trái ngược với phản ánh của người dân, ông Hoàng Đình Chính, Chủ tịch UBND thị trấn Chi Nê cho biết: 'Khoảng cách từ dự án nghĩa trang đến khu dân cư là 800m. Quy hoạch dự án trước mắt là 1ha và sử dụng trong vòng 50 năm. Dự án thuộc khu vực đồng Cống Khoát, là đất chân mạ, đất bồi bãi ven sông'.Để khắc phục tình trạng lũ lụt, ông Chính cho cho biết, dự án sẽ tiến hành đổ đất tôn cao thêm 2m (bằng đỉnh lũ), đảm bảo mùa lũ có người mất vẫn tiến hành mai táng được. 'Phương pháp xử lý nước thải của phần hung táng s

Đường vào khu dân cư số 5, cách dự án nghĩa trang 100m

Lũ về ngập sát mái nhà của dân

Lũ về phá đường bê tông của dân

Đất dự án nghĩa trang nằm trên đất nhân dân trồng rau sạch

Người dân ra giữ đất dự án

Phi Yến

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hoa-binh-dan-%E2%80%9Ckeu-cuu%E2%80%9D-vi-du-an-nghia-trang-sat-khu-dan-cu-post14741.html