Hòa Bình: Đã tìm thấy một thi thể nạn nhân mắc kẹt trong hang vàng

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mắc kẹt trong hang vàng mở trái phép dưới núi Cột Cờ, thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình), đến khoảng 12h ngày 10/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể bị biến dạng do bùn đất vùi lấp nhiều ngày.

Liên quan đến vụ 2 phu vàng mắc kẹt trong hang vàng mở trái phép ở xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 10/11, ông Bạch Bá Hán, Chủ tịch UBND xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy cho biết: Sau nhiều nỗ lực cứu nạn trong suốt 7 ngày qua, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 10/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể trong hang vàng trái phép dưới núi Cột Cờ, thôn Lộng, xã Thanh Nông; hiện vẫn đang còn một nạn nhân nữa đang mắc kẹt trong hang và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm với quân số đông cùng nhiều máy móc.

Lực lượng chức năng tiến hành pháp y tử thi, xác định danh tính nạn nhân

Khi được hỏi về danh tính của nạn nhân tìm thấy, ông Hán cho biết, do thi thể bị vùi lấp dưới bùn đất nhiều ngày và rơi vào trạng thái biến dạng nên lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân chưa thể nhận dạng; hiện đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định danh tính chính xác.

"Vị trí phát hiện thi thể nằm cách xa cửa hang khoảng 60 mét. Chúng tôi vẫn đang tiến hành hút bùn, mở đường vào hang để tiếp cận nạn nhân và các phương tiện mắc kẹt", ông Hán cho biết thêm.

Những ngày qua, lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân mắc kẹt trong hang

Trước đó báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thông tin, vào 2 giờ sáng ngày 4/11, tại vị trí lò vàng trái phép ở thôn Lộng, xã Thanh Nông xảy ra sự cố tai nạn sập cửa hang. 2 người đang khai thác vàng bị mắc kẹt, gồm: anh Bùi Văn Thú (SN 1990, ở thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) và Trương Công Chánh (SN 1992, hộ khẩu tỉnh Thanh Hóa). Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa các phương tiện, nhân lực vào tìm kiếm các nạn nhân.

Liên quan tới vụ việc, ngày 6/11, đại tá Nguyễn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết: “Cơ quan Công an tỉnh đã tiến hành bắt, tạm giữ hình sự đối với Bạch Xuân Hưng (SN 1968, ở xóm Vôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) là đối tượng cầm đầu nhóm khai thác vàng trái phép để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc rạng sáng 4/11... Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án sau đó khởi tố bị can đối với Bạch Xuân Hưng theo điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 về vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên”.

Theo đại tá Nguyễn Thành, đối tượng Bạch Xuân Hưng rất nhiều lần vi phạm về việc khai thác vàng trái phép, nhưng những lần đó, không đủ yếu tố để khởi tố bị can, khởi tố vụ án mà chỉ phạt hành chính, sau đó trả lại phương tiện cho đối tượng.

Thành Lộc

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hoa-binh-da-tim-thay-mot-thi-the-nan-nhan-mac-ket-trong-hang-vang-d2058151.html