Hòa Bình có làm ngơ cho Công ty Anh Đặng hủy hoại đất rừng?

Nếu tỉnh Hòa Bình hợp thức hóa sai phạm của Công ty Anh Đặng, nếu pháp luật không được thượng tôn, thì Hòa Bình sẽ quản lý xã hội bằng công cụ gì?

 Khu dự án rộng hơn 63.000m2 đang hình thành trái phép trên đỉnh Cun do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đặng làm chủ đầu tư. Ảnh: Minh Phúc.

Khu dự án rộng hơn 63.000m2 đang hình thành trái phép trên đỉnh Cun do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đặng làm chủ đầu tư. Ảnh: Minh Phúc.

Nói một đằng, làm một nẻo

Theo văn bản đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch trang trại Nông nghiệp Happy Farm (nay là dự án Khu trang trại nông, lâm nghiệp kết hợp du lịch sinh thái Kami Cun Hill) trên địa bàn xã Thống Nhất và phường Chăm Mát (nay là phường Thống Nhất, TP. Hòa Bình) ngày 15/7/2019, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đặng cam kết “tạo thêm một cơ sở du lịch khang trang, hiện đại trong vùng, thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh, du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng; Đồng thời giữ gìn văn hóa truyền thống đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách”...

Cũng theo văn bản này, Công ty Anh Đặng xác định cơ cấu hiện trạng đất thực hiện dự án gồm 28.272m2 là đất rừng sản xuất và 35.067m2 là đất rừng phòng hộ.

Công ty Anh Đặng san lấp mặt bằng làm giao thông, bãi đỗ xe; xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng; xây dựng nhà hàng, kho phục vụ khách du lịch, khu nhà ở cho nhân viên, khu vui chơi ngoài trời, bể bơi, xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật, khu vực sản xuất nông nông nghiệp và chăn nuôi...

Bản đồ kiến trúc cảnh quan dự án Kami Cun Hill.

Khi đi vào hoạt động, dự án đón được 150 - 300 khách/ngày đến tham quan du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng; đáp ứng nhu cầu lưu trú khoảng 80 - 100 khách/ngày đêm.

Cũng tại hồ sơ đề xuất dự án đầu tư kèm theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư vào cuối tháng 11/2019, Công ty Anh Đặng ghi rõ: “Hiện trạng toàn bộ khu đất trên là đất rừng sản xuất công ty đã thỏa thuận nhận lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Nên ngay sau khi UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận Quyết định chủ trương đầu tư, Công ty sẽ làm việc ngay với các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai đúng với kế hoạch Công ty đã đề ra”.

Tháng 6/2019, UBND xã Thống Nhất đã lập biên bản về hành vi san hạ mặt bằng xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất tại khu vực đỉnh Cun đối với ông Đặng Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đặng, chủ đầu tư dự án Kami Cun Hill. Ảnh: Minh Phúc.

Đặc biệt, nhà đầu tư còn cam kết sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chủ trương đầu tư.

Thế nhưng mặc dù đến nay UBND tỉnh Hòa Bình vẫn chưa chấp thuận Quyết định Chủ trương đầu tư, nhưng khu du lịch với những công trình kiên cố, quy mô đồ sộ của khu du lịch Kami Cun Hill đã mọc lên trên đất rừng.

Thậm chí, nhiều người dân và chính quyền địa phương khẳng định, Công ty Anh Đặng đã triển khai thi công xây dựng dự án này từ 3 năm trước.

Điều đó cho thấy, Công ty Anh Đặng nói một đằng, làm một nẻo. Dù chủ đầu tư đã nắm rõ quy định pháp luật liên quan việc đầu tư dự án, nhưng có dấu hiệu coi thường pháp luật khi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để xây dựng công trình kiên cố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Sở Kế hoạch - Đầu tư có tiếp tay cho doanh nghiệp hủy hoại đất rừng?

Nhìn từ Quốc lộ 6 đoạn qua đỉnh dốc Cun, đập vào mắt chúng tôi là những sườn dốc dựng đứng bị cạo trọc; bị phá vỡ kết cấu bề mặt. Giữa không gian núi rừng, những công trình bê tông cốt thép mọc lên, chính là dấu chấm hết cho hoang sơ của thiên nhiên nơi đây.

Hàng năm, tỉnh Hòa Bình vẫn chứng kiến các trận lở đất kinh hoàng, nhiều người đã bỏ mạng trước thiên tai. Thế nhưng, hệ sinh thái rừng vẫn bị tàn phá trước sự thờ ơ của các cấp chính quyền, mà dự án Kami Cun Hill do Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Anh Đặng làm chủ đầu tư là ví dụ điển hình. Dù Chính quyền xã Thống Nhất đã lập biên bản và báo cáo lên cấp thành phố và cấp tỉnh. Thế nhưng, những công trình phi pháp ngày một phình to.

Mặc dù đại công trình bê tông hóa đất rừng đỉnh Cun - dự án Kami Cun Hill đã xây dựng gần xong các hạng mục cơ bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn đang trong giai đoạn thực hiện quy trình để xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Ản: Minh Phúc.

Thậm chí, ngay cả khi chủ đầu tư dự án Kami Cun Hill đã có hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng trái phép, hủy hoại đất rừng, bị lập biên bản để xử lý, Sở Kế hoạch Đầu tư Hòa Bình vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị Quyết định Chủ trương đầu tư dự án của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đặng.

Tiếp đến, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình ra văn bản số 3112 ngày 23/12/2019 gửi các cơ quan, ban, ngành các cấp có liên quan xem xét, tham gia ý kiến về sự phù hợp của dự án Kami Cun Hill.

Nếu có chuyện UBND tỉnh Hòa Bình tiến hành thủ tục để hợp thức hóa cho sai phạm tại dự án trên, thì nhân dân và cử tri thành phố Hòa Bình và tỉnh Hòa Bình sẽ nghĩ gì? Nếu pháp luật không được thượng tôn, thì nhà nước sẽ quản lý xã hội bằng công cụ gì?

Chúng tôi đã liên hệ làm việc với UBND TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để làm rõ các vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý đô thị và tài nguyên, môi trường. Hy vọng tới đây, các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ có câu trả lời thích đáng.

Minh Phúc

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoa-binh-co-lam-ngo-cho-cong-ty-anh-dang-huy-hoai-dat-rung-d289180.html