Hòa Bình: Cháu bé 2 tuổi tử vong do bị sập nhà

Mưa lớn diễn ra trong 2 ngày 28 và 29.8 khiến đất đá sạt lở, 5 hộ gia đình ở xóm Co Lương, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình bị vùi lấp. Cháu L.T. H (2 tuổi) đã tử vong khi đang ngủ trong nhà.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mai Châu, trong 2 ngày 28 và 29.8, trên địa bàn huyện diễn ra mưa lớn kéo dài. Tại xóm Co Lương, xã Vạn Mai đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng. Hậu quả là 5 hộ gia đình phải sơ tán gấp. Riêng gia đình chị Nguyễn Thị Thoa bị đất đá sạt lở từ phía đồi cao xuống làm sập tường nhà khiến con trai chị là cháu L.V.H (tuổi) tử vong.

Chị Thoa chia sẻ, cả gia đình chị đang ngồi trong nhà bỗng nghe tiếng đất đá từ đồi sau nhà trôi xuống. Cả nhà chưa hết bàng hoàng thì bức tường sau nhà bị đổ. Cháu H đang ở gần đó nên gia đình không cứu kịp.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng khiến 5 hộ gia đình xóm Co Lương, xã Vạn Mai phải di dời khẩn cấp.

Hiện lực lựng chức năng của huyện Mai Châu và xã Vạn Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người bị thương tới bệnh viện cũng như thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng mai táng cho cháu bé.

Theo ông Khà Văn Sảnh, Chủ tịch UBND xã Vạn Mai, xã đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của huyện di dời khẩn cấp 5 hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm gần với khu vực có cháu bé thiệt mạng đến nơi an toàn.

Chính quyền huyện Mai Châu cũng phát đi thông báo tới các xã ở trong diện bị sạt lở, do mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, các xã phải chủ động di chuyển dân ở vùng nguy hiểm tới nơi an toàn.

Thuần Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hoa-binh-chau-be-2-tuoi-tu-vong-do-bi-sap-nha-908294.html