Hòa Bình: Bắt giữ 3 người nghi giúp tử tù Nguyễn Văn Tình bỏ trốn

Công an tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ 3 người có liên quan đến quá trình chạy trốn của tử tù Nguyễn Văn Tình để điều tra hành vi che giấu tội phạm.

Nguyễn Văn Tình sau khi bị bắt

Nguyễn Văn Tình sau khi bị bắt

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972); Nguyễn Văn Việt (SN 1985); Nguyễn Văn Ba (SN 1989 cùng trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quan, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Trước đó, rạng sáng 11/9, sau khi trốn khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an, hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ đã về xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) mượn một xe máy của người thân để trốn chạy.

Ngoài phương tiện chạy trốn, Tình còn mang theo số tiền 20 triệu đồng làm lộ phí và đưa cho Thọ 10 triệu đồng nhưng Thọ chỉ cầm 7 triệu đồng. Khoảng 10h cùng ngày Tình và Thọ chia tay mỗi tên chạy một hướng.

Tình đã đi chiếc xe máy mượn được lên xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình). Sau đó, để tránh bị phát hiện, Tình để lại xe máy và được người thân cho mượn một chiếc xe không biển số để bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ tại địa bàn huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình).

Ngọc Trìu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//tin-nong/hoa-binh-bat-giu-3-nguoi-nghi-giup-tu-tu-nguyen-van-tinh-bo-tron-355091.html