Hòa Bình: Bắt giam đối tượng dùng điếu cày, gậy gỗ đánh chị gái tử vong

Hậu được xác định là đối tượng đã dùng điếu cày và gậy gỗ đánh chị ruột tử vong do hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Do mâu thuẫn, Hậu đã dùng gậy gỗ, điếu cày đánh chị gái tử vong. Ảnh minh họa

Do mâu thuẫn, Hậu đã dùng gậy gỗ, điếu cày đánh chị gái tử vong. Ảnh minh họa

Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Kim Bôi đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hậu (SN 1990, trú tại xóm Báy, xã Sào Báy) để điều tra hành vi "giết người”.

Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Kh.H. (SN 1987), chị gái của Hậu.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 1h ngày 2/5, do xảy ra mâu thuẫn, Bùi Văn Hậu đã dùng điếu cày và gậy gỗ đánh chị H. khiến nạn nhân thương tích nặng.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa chị H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó tại bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi (Hòa Bình).

Được biết, chị H. có bệnh lý tâm thần, còn Hậu gần đây cũng có nhiều biểu hiện tâm lý không ổn định. Tại địa phương, gia đình thuộc diện khó khăn.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Kim Bôi tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/hoa-binh-bat-giam-doi-tuong-dung-dieu-cay-gay-go-danh-chi-gai-tu-vong-a322062.html