Hòa Bình: Anh trai dùng thanh gỗ đánh em ruột tử vong

Sau khi lời qua tiếng lại, người em trai đã dùng thanh gỗ đánh anh trai gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Thông tin từ Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho hay, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong trên địa bàn xã Vĩnh Tiến vào sáng 17/5.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h20 sáng 17/5, người dân nghe tiếng đập phá tại nhà ông Bùi Văn T. (SN 1956, ở xóm Thao Con, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) nên chạy tới xem.

Khi đến nơi, mọi người phát hiện ông Bùi Văn B. (SN 1963, là em ruột ông T.) đã tử vong, còn trên tay ông T. đang cầm khúc gậy bằng gỗ nên đã trình báo cơ quan Công an.

Nhà ông T., nơi xảy ra sự việc.

Nhà ông T., nơi xảy ra sự việc.

Nhận được thông tin, Công an huyện Kim Bôi đã có mặt tại hiện trường, đưa ông T. về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu ông T. khai nhận, vào sáng sớm cùng ngày, ông B. cầm cuốc sang nhà ông T. đập cửa rồi sau đó dùng cuốc đánh vào lưng ông B. dẫn đến hai bên xô xát.

Lúc này, ông T. lấy một khúc gỗ keo, đánh vào đầu ông B. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Nhật Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hoa-binh-anh-trai-dung-thanh-go-danh-em-ruot-tu-vong-d124731.html