Hòa Bình: 8 học sinh tử vong khi tắm sông

Khoảng 15 giờ chiều ngày 21/3, một nhóm học sinh ở Hòa Bình rủ nhau ra sông Đà chơi sau đó xuống tắm, 8 cháu bị đuối nước và tử vong.

Bãi tắm nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh C.P

Bãi tắm nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh C.P

Trao đổi với báo chí, ông Trần Đức Long – Chủ tịch phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) xác nhận, lực lượng chức năng đã huy động người và tiến hành vớt thi thể các cháu đuối nước tử vong ở bãi cát Thịnh Minh. “Hiện thi thể 8 cháu đã được vớt lên bờ. Chúng tôi đang tập trung để xử lý sự việc” - ông Long cho biết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều ngày 21/3, một nhóm học sinh rủ nhau ra sông Đà chơi sau đó xuống tắm và 8 cháu bị đuối nước. Đến 16h30, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể cả 8 cháu. 16h40, cơ quan chức năng đã dừng tìm kiếm và chuyển sang làm công tác khám nghiệm điều tra.

Được biết, trong số các cháu bị đuối nước trong sự việc trên có 3 cháu đang học cấp 1, 5 cháu còn lại học Trường THCS Hữu Nghị. Buổi chiều nay các cháu được nghỉ học nên rủ nhau ra sông tắm và gặp tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đang được làm rõ.

M.Q

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoa-binh-8-hoc-sinh-tu-vong-khi-tam-song-88860.html