Hòa Bình: 2 phu vàng mắc kẹt trong hang sâu vì đập nước vỡ

Đang khai thác vàng trái phép trong hang sâu ở Hòa Bình, bất ngờ đập nước phía ngoài vỡ, tràn vào hang khiến 2 phu vàng bị mắc kẹt, mất tích.

Sáng 5/11, ông Bạch Bá Hán, Chủ tịch UBND xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình thông tin với Gia Đình Mới, sáng sớm ngày 4/11, lãnh đạo xã nhận được thông tin 2 người đàn ông khai thác vàng trong hang đá tại thôn Lộng đang bị mắc kẹt trong hang.

Nguyên nhân là do đập nước ngoài cửa hang bị vỡ, cuốn theo đất đá bịt kín lối ra vào hang. UBND xã đã kiểm tra hiện trường, thông báo với các cơ quan chức năng của huyện Lạc Thủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh Hòa Bình, huyện Lạc Thủy và xã Thanh Nông đã tham gia công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang hút bùn, đất để xác định vị trí 2 phu vàng mắc kẹt.

Tuy nhiên, theo ông Hán, hơn 1 ngày tiến hành cứu hộ nhưng vẫn chưa giải cứu được 2 phu vàng. “Mặc dù nước đã được hút cạn, nhưng lượng bùn, đất bên trong vẫn rất dày, cơ quan chức năng không thể vào được vị trí xác định khu vực có hai phu vàng”.

Ông Hán cũng thông tin, hang đá này vốn là hang đá tự nhiên, một công dân trên địa bàn xã đứng ra làm chủ, tập hợp công nhân, máy móc để khai thác vàng trái phép.

Bản đồ nơi xảy ra vụ 2 phu vàng kẹt trong hang.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/hoa-binh-2-phu-vang-mac-ket-trong-hang-sau-vi-dap-nuoc-vo-d15340.html