Hòa bất lực 0-0, Hà Nội cay đắng nhìn B. Bình Dương vào chung kết Cúp QG 2018

B. Bình Dương đã giành vé vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia-Sư Tử trắng 2018 với FLC Thanh Hóa, sau khi cầm hòa Hà Nội 0-0 ở trận bán kết lượt.

B. Bình Dương cầm hòa Hà Nội với tỉ số 0-0 trên sân nhà, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Ảnh: T.L

Hòa 3-3 ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy, đội bóng đất Thủ có lợi thế hơn so với đối thủ ở lượt về. Chỉ cần hòa với tỉ số thấp hơn 3-3, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến sẽ giành vé vào chơi trận chung kết.

Lối chơi phòng ngự chặt chẽ đã phát huy tác dụng khi 45 phút của hiệp đấu thứ nhất, B. Bình Dương đã khóa chặt các mũi tấn công nguy hiểm của đối thủ. Hà Nội dù chủ động dâng cao đội hình, chơi “tất tay” với đối thủ nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi kỉ luật của đội chủ nhà, khiến cho những Văn Quyết hay Oseni đều bất lực.

Các mũi tấn công của Hà Nội đã bị B. Bình Dương khóa chặt khiến chọ hàng công của đội bóng thủ đô tỏ ra vô cùng bế tắc. Ảnh: T.L

Điểm đáng chú ý của trận đấu chỉ là những tình huống vào bóng quyết liệt khiến trọng tài Trương Hồng Vũ đã rút không ít thẻ vàng dành cho cầu thủ cả 2 đội.

Các học trò của HLV Trần Minh Chiến vẫn tuân thủ chặt chẽ đấu pháp trong suốt hiệp 2. Thậm chí, nếu như Hà Nội không có được sự xuất sắc của thủ thành Văn Công ở 2 tình huống dứt điểm liên tiếp của Tiến Linh và Tấn Tài thì đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã phải nhận bàn thua trước.

B. Bình Dương sẽ chơi trận chung kết với FLC Thanh Hóa vào ngày 15.10 tới đây. Ảnh: T.L

Nếu như Văn Công cứu cho Hà Nội khỏi bàn thua trước thì thủ thành Tấn Trường mới là "người hùng" giúp cho B. Bình Dương giành vé vào trận chung kết. Bởi ở những phút cuối trận, Hà Nội gia tăng sức ép và liên tục gây sóng gió trước khung thành nhưng cựu thủ môn ĐTQG Tấn Trường đã chơi xuất thần, cản phá mọi tình huống nguy hiểm của đối thủ. Liên tiếp trong những giây bù giờ cuối cùng, thủ thành này từ chối 2 pha dứt điểm của Hoàng Vũ Samson, giữ sạch lưới như lời "tuyên chiến" trước giờ bóng lăn.

Thủ hòa Hà Nội 0-0 ở trận lượt về, cùng với việc có được lợi thế ở 3 bàn thắng trên sân khách, B. Bình Dương đã giành vé vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia-Sư Tử trắng 2018 với FLC Thanh Hóa vào ngày 15.10 tới đây. Trong khi đó, CLB Hà Nội nhận danh hiệu đồng hạng Ba với CLB SLNA.

Với chức vô địch thuyết phục và quá nhiều điều làm được ở V.League 2018, chiếc Cúp thứ 4 của đội bóng Thủ đô, mục tiêu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là Cúp QG - danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích. Thế nhưng Hà Nội bất lực trước đối thủ nhiều ân oán B.Bình Dương và cay đắng rời sân Gò Đậu.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hoa-bat-luc-0-0-ha-noi-cay-dang-nhin-b-binh-duong-vao-chung-ket-cup-qg-2018-635548.ldo