Hoa bàng vuông đã nở thắm một góc trời Nha Trang

Cây bàng vuông từ Trường Sa được đem về trồng giữa lòng Tp. Nha Trang đang vào mùa nở hoa rực rỡ. Những cây bàng lá xanh hoa trắng có vẻ đẹp lãng mạn, khiến mùa hè nơi đây càng thêm phần nên thơ.

Nụ hoa bàng vuông

Những ngày này, rất nhiều khách du lịch và các bạn trẻ nao nức tới Công viên Bạch Đằng, trên đường Trần Phú (Tp. Nha Trang) để ngắm nhìn những quả bàng vuông.

Hoa bàng vuông có màu tím trắng, tinh khiết như người con gái đôi mươi…

Bàng vuông được xem là biểu tượng của Trường Sa, loài cây sinh sống tốt trong môi trường sóng gió khắc nghiệt, giống hình ảnh các chiến sỹ biển đảo. Ở Việt Nam, Bàng vuông xuất hiện ở các đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Sơn, Thổ Chu, Phú Quốc…, được đánh giá là một loài quí hiếm và được ghi vào Sách Đỏ ở mức độ đe dọa bậc R (rare: hiếm).

Thời điểm này đang đúng độ nở hoa của cây bàng vuông

Đúng ngày kỷ niệm 35 năm giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2010), đại diện Bộ tư lệnh Hải quân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trồng tại công viên biển Bạch Đằng 21 cây bàng vuông.

Khuôn viên công viên biển Bạch Đằng

Sau 18 năm, nhiều cây bàng vuông phát triển tốt, lên cao hàng chục mét, tỏa bóng mát và tới mùa Xuân lại nở hoa, kết quả. Tất cả khách tham quan đều ý thức việc giữ gìn loại cây quý giá này nên dù không có người canh giữ, những quả bàng vuông vẫn còn nguyên vẹn trên cây cho nhiều người khác cùng đến tận thấy.

Khuê Việt Trường

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/hoa-bang-vuong-da-no-tham-goc-troi-nha-trang/