Hoa bằng lăng rực rỡ sắc tím khắp phố phường Hà Nội

Chẳng rầm rộ khoa trương, mỗi năm vào khoảng tháng 5, những bông bằng lăng tím lại lặng lẽ nở, mang thêm màu sắc cho thành phố nghìn năm văn hiến. Năm nay, bằng lăng bắt đầu khoe sắc đúng dịp hết lệnh giãn cách xã hội, làm người dân Hà Nội càng thêm hân hoan, nhẹ nhõm.

Hằng năm, cứ vào dịp tháng 5, những bông hoa bằng lăng tím lại lặng lẽ nở, mang thêm màu sắc cho thành phố nghìn năm văn hiến.

Hằng năm, cứ vào dịp tháng 5, những bông hoa bằng lăng tím lại lặng lẽ nở, mang thêm màu sắc cho thành phố nghìn năm văn hiến.

Bằng lăng nhuộm tím góc phố nhỏ của Thủ đô trong nhưng ngày hè này.

Loại hoa này có rất nhiều màu sắc khác nhau, màu tím đậm, tím nhạt, hồng phai và đặc biệt là màu hồng.

Hoa nở thành từng cụm hình tháp ở ngọn các cành, mỗi hoa có 6 cánh.

Dãy bằng lăng tím ngắt ẩn mình sau lớp bụi mờ ảo như sương sớm khi được đèn đường hắt xuống.

Sắc tím tràn ngập những con phố như: Đào Tấn, Trần Thái Tông, Phạm Văn Bạch, Thợ Nhuộm, Đinh Tiên Hoàng…

Giữa những bộn bề lo toan của ngày thường, chỉ cần ngước mắt lên, thấy màu tím bằng lăng nở, người ta quên đi khói bụi, tiếng còi xe chát chúa...

Hoa bằng lăng hồng khoe sắc trên phố Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy, Hà Nội). Những tán hoa trải dài bên đường nở hoa rực rỡ.

Trong y học, lá của hoa bằng lăng được dùng để pha nước uống có tác dụng trị bệnh đau bao tử và tiểu đường.

Loại cây này có nguồn gốc từ Ấn Độ, được du nhập vào Việt Nam, do có màu hoa đẹp, tán cây cho bóng mát nên được chủ yếu trồng làm cảnh quan đô thị.

Tại Hà Nội, nổi tiếng với những con đường hoa bằng lăng lãng mạn như ĐH Sư phạm Hà Nội hay khuôn viên ĐH Bách khoa...

Những góc phố trong tháng 5, dần như không thể thiếu hình ảnh sắc tím của bằng lăng.

Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/hoa-bang-lang-ruc-ro-sac-tim-khap-pho-phuong-ha-noi-1654658.tpo