Hoa bằng lăng khoe sắc 'nhuộm tím' đường phố Hà Nội

Mỗi độ tháng 5 về, phố phường Hà Nội bỗng trở nên thơ mộng trong sắc tím hoa bằng lăng.

Cứ vào khoảng tháng 5, hoa bằng lăng lại nở rộ trên khắp phố phường Hà Nội, khiến người người không khỏi xao xuyến trước màu tím mênh mang đến nao lòng.

Hoa bằng lăng có nguồn gốc Nam Á nhưng hiện đã có mặt khắp Đông Nam Á, trong đó có cả những thành phố lớn của Việt Nam.

Hoa bằng lăng có nguồn gốc Nam Á nhưng hiện đã có mặt khắp Đông Nam Á, trong đó có cả những thành phố lớn của Việt Nam.

Hoa bằng lăng được trồng trên nhiều con phố tại Hà Nội. Trong đó, một số tuyến phố như; Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Thái Học, Hoàng Quốc Việt, Thợ Nhuộm, Đinh Tiên Hoàng... là những nơi trồng nhiều cây bằng lăng nhất.

Nhiều cây hoa bằng lăng đã bung nở, khoe sắc khắp đường phố Hà Nội.

Sắc tím của bằng lăng dường như đã quá quen thuộc nhất với người dân Thủ đô.

Nhưng bên cạnh đó, hoa bằng lăng còn có tím nhạt hoặc màu hồng.

Hoa bằng lăng thường mọc thành từng chùm ở đầu cành, có chiều dài từ 20-30cm.

Mỗi bông hoa khi nở xòe rộng và được tạo thành từ 6 cánh hoa mỏng, nhẹ như giấy.

Cây hoa bằng lăng có tán dày và rộng, chính vì vậy cây còn tạo ra bóng mát cho người đi đường tránh nắng.

Hàng cây bằng lăng trên đường Hoàng Quốc Việt.

Quả thực, những cây hoa bằng lăng đã mang đến cho Hà Nội một vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ trong những ngày đầu hạ./.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/hoa-bang-lang-khoe-sac-nhuom-tim-duong-pho-ha-noi-1048756.vov