Hòa bạc nhược Indonesia, Thái Lan hụt hơi trước Việt Nam và UAE

Thái Lan đã gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 2-2 kém cỏi với đội bét bảng Indonesia, qua đó hụt hơi trong cuộc đua với UAE và Việt Nam.

Thái Lan liên tiếp vươn lên nhưng cũng chỉ có nổi 1 điểm - Ảnh: HỮU PHẠM

Trước một Indonesia đang được trẻ hóa và phong độ thì tệ hại (toàn thua 7 trận gần nhất), Thái Lan đã không khó khăn áp đặt thế trận khi ra sân lúc 23h45 tối qua. Và ngay ở pha dứt điểm đầu tiên, họ đã tìm thấy bàn thắng. Đó là phút thứ 5, hậu vệ Narubaldin Weerawatnodom khi lên tham gia tấn công đã tận dụng sai lầm của đối thủ để làm rung mành lưới.

Bàn thắng sớm là tiền đề để Thái Lan tiếp tục dồn ép Indonesia. Thực tế là đội bóng xứ vạn đảo hầu như không thể phản kháng trong thời gian đầu hiệp 1. Họ vẫn rất quyết liệt trong từng pha bóng, nhưng những mặt hạn chế về kỹ thuật, tính kết nối trong từng vị trí khiến Indonesia không thể gây khó khăn cho đối thủ.

Đến phút 38, mọi thống kê đều cho thấy sự vượt trội của Thái Lan. Họ dứt điểm 10 lần, trúng đích 4, trong khi Indonesia chỉ có nổi 1 pha hãm thành. Thái Lan cũng cầm bóng tới 64%, gần gấp đôi Indonesia. Có chăng, điều Indonesia hơn đối phương chỉ là số lần phạm lỗi.

Agung (số 22) gỡ hòa 1-1 cho Indonesia - Ảnh: HỮU PHẠM

Agung (số 22) gỡ hòa 1-1 cho Indonesia - Ảnh: HỮU PHẠM

Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 39. Từ một đường chuyền xuyên tuyến của Indonesia, cặp trung vệ mang dòng máu ngoại Ernesto Phumipha và Manuel Bihr bất ngờ khựng lại, không ai theo kèm Kadek Agung để tiền vệ này thoải mái dứt điểm từ cự ly chỉ 7 mét làm tung lưới Thái Lan.

Bàn thua sốc khiến hàng thủ Thái Lan bắt đầu loạng choạng, trong khi các cầu thủ trẻ của Indonesia hưng phấn. Thế trận từ đó lại trở nên cân bằng khi đội bóng xứ vạn đảo tạo được sức ép lên đối thủ nhằm giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1 mang theo sự âu lo cho Thái Lan.

Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục tận dụng sự non nớt của hàng thủ Indonesia để ghi bàn. Lần này là phút 50 và người lên tiếng là ngôi sao Kraison. Song Indonesia cũng chỉ chấp nhận bị dẫn bàn 10 phút, bởi đến phút 60 Evan Dimas đã đưa trận đấu về lại vạch suất phát với pha chớp thời cơ nhanh gọn.

Thái Lan bắt đầu thay hàng loạt vị trí trên hàng công, từ Suphanat, Supachok cho đến Supachai, trong khi Indonesia vẫn kiên định với lối chơi rát và di chuyển liên tục hòng làm chùn chân đối thủ. Sự quyết liệt hơn mức cần thiết khiến các cầu thủ trẻ của Indonesia liên tục bị thổi phạt. Nhưng đổi lại, họ khiến Thái Lan không còn lên bóng thoải mái như thời gian đầu trận.

Thái Lan cầm bóng 72% trong hiệp 2 song bất lực trước quyết tâm của Indonesia và đành ra về với tỷ số 2-2. Trận hòa chẳng khác nào thất bại này khiến người Thái vẫn kém Việt Nam 2 điểm nhưng đã đấu hơn 1 trận. Trong khi đó, Indonesia đã có được điểm số đầu tiên.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-bac-nhuoc-indonesia-thai-lan-hut-hoi-truoc-viet-nam-va-uae-post1342889.tpo