Hoa anh đào Nhật không có người coi giữa mùa Covid-19

Hoa anh đào bắt đầu nở hôm 14/3 tại Tokyo, sớm nhất trong lịch sử cơ quan khí tượng Nhật Bản ghi nhận được; nhưng giữa dịch bệnh, người dân có vẻ không hào hứng ngắm như mọi năm.

 Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dựa vào một cây hoa anh đào cổ thụ có tên là Someiyoshino ở đền Yasukuni tại quận Chiyoda của thủ đô Tokyo để thông báo ngày bắt đầu mùa hoa anh đào hàng năm. Hôm 14/3, năm nụ hoa đã nở trên cây này, và mùa hoa anh đào ở Nhật Bản chính thức bắt đầu. Ảnh: AFP.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dựa vào một cây hoa anh đào cổ thụ có tên là Someiyoshino ở đền Yasukuni tại quận Chiyoda của thủ đô Tokyo để thông báo ngày bắt đầu mùa hoa anh đào hàng năm. Hôm 14/3, năm nụ hoa đã nở trên cây này, và mùa hoa anh đào ở Nhật Bản chính thức bắt đầu. Ảnh: AFP.

Đây là mùa hoa anh đào sớm nhất trong lịch sử kể từ khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản bắt đầu ghi lại số liệu theo cách này. Hai lần sớm nhất trước đây vào các năm 2002 và 2013, cây Someiyoshino nở hoa vào ngày 16/3. Đỉnh điểm của mùa hoa anh đào sẽ vào giai đoạn cuối tháng 3. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, lượng khách nước ngoài (đặc biệt là du khách Trung Quốc) đến thủ đô Tokyo để ngắm hoa anh đào dự kiến sẽ giảm mạnh. Ảnh: AFP.

Chính quyền Tokyo cũng kêu gọi người dân hạn chế tụ tập và tổ chức các bữa tiệc "hanami" - ngắm hoa anh đào và ăn uống cùng người thân và bạn bè tại các công viên trong thành phố, mặc dù đây được coi là một nét văn hóa truyền thống của thủ đô. Ảnh: AFP.

Sau một cuộc gặp với Thủ tướng Shinzo Abe, bà Yuriko Koike, Thị trưởng Tokyo cho biết người dân thủ đô vẫn được phép ngắm hoa nhưng kêu gọi họ hạn chế tụ tập ăn uống tại các bữa tiệc hanami như vẫn thường làm hàng năm ở công viên Ueno. Ảnh: AFP.

Hầu hết sự kiện diễn ra trong tháng 3 ở Tokyo đều đã bị hủy bỏ, và cuộc chạy marathon nổi tiếng của thành phố cũng chỉ cho phép vận động viên chuyên nghiệp tham dự thay vì mở cửa cho tất cả như mọi năm. Tuy nhiên bà Koike cho biết các kế hoạch chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa hè 2020 vẫn sẽ diễn ra theo dự định. Ảnh: Reuters.

Tới nay, Nhật Bản ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm Covid-19 (bao gồm hơn 700 ca trên tàu Diamond Princess) và 31 trường hợp tử vong vì bệnh dịch, khiến một số tập đoàn lớn đã cho phép nhân viên làm việc ở nhà - động thái hiếm thấy ở quốc gia này. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Nhật Bản cũng đang xem xét sẽ hủy bỏ chuyến thăm của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tới Vương quốc Anh, do quan ngại về tình hình dịch bệnh ở xứ sở xương mùa. Ảnh: Reuters.

Sơn Trần
Ảnh: Reuters, AFP

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hoa-anh-dao-nhat-khong-co-nguoi-coi-giua-mua-covid-19-post1060345.html